Lò đốt rác trên lưu vực sông Yên: Đà Nẵng lo ô nhiễm, Quảng Nam nói an toàn

THUỲ TRANG - ĐỖ VẠN |

Trước thông tin, Quảng Nam thực hiện dự án lò đốt rác thải sinh hoạt có quy mô lớn tại địa bàn 2 xã Đại Nghĩa và Đại Hiệp, trên lưu vực sông Yên, Cty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) lo ngại nguồn cung cấp nước chính cho thành phố Đà Nẵng sẽ bị ô nhiễm. Trong khi đó, chính quyền Quảng Nam lại khẳng định dự án đã có tính toán, không đổ nước ra sông nên không thể gây ô nhiễm.

Sáng 26.5, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có chuyến khảo sát vị trí đặt lò đốt rác đến điểm tiếp cận gần nhất của sông Yên và đến khu vực sông thuộc đập dâng An Trạch.

Ông Thanh thông tin, lò đốt rác này sử dụng công nghệ lò đốt RS-VINABIMA-5000 có công suất tối đa 240 tấn/ngày, giai đoạn đầu khoảng 150 tấn/ngày. Đây là một trong những công nghệ đốt tiên tiến phù hợp với điều kiện của Việt Nam và đã được Bộ Khoa học - Công nghệ thẩm định, hiện được áp dụng rất thành công cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Bên cạnh đó, toàn bộ các hạng mục của dự án được khép kín trong khuôn viên nhà máy, cách ly với môi trường bên ngoài bằng tường rào xây kín. Phía ngoài tường rào có rãnh để thu toàn bộ lượng nước cho dù trời mưa to cũng không chảy vào khu vực nhà máy.

Rác thải sẽ được đưa vào tập trung trong bể khu nhà chứa khép kín rộng 3.168m². Ngoài ra, còn có hệ thống thu gom khí và sấy khô rác. Do vậy, nước rỉ của rác sẽ có rất ít và được đưa vào hệ thống gồm 4 bể xử lý.

Toàn bộ nước sau khi xử lý sẽ được tái sử dụng cho việc làm mát cho các thiết bị đốt, và phục vụ công tác cứu hỏa.

“Nước thải từ dự án tối đa 65mᵌ/ngày lại được xử lý tuần hoàn, không xả ra bên ngoài vì quá nhỏ so với dung tích hồ chứa. Điều này có thể khẳng định về cơ bản không có nước bẩn do hoạt động của lò đốt rác xả thải ra môi trường, không thể gây ô nhiễm sông Yên.

Chưa kể do địa hình nên hướng thoát nước mặt của lưu vực này đều tập trung về trữ tại đập Mười Tấn cách đó 1.200m. Vì vậy, lo lắng của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng là không phù hợp với thực tế” – ông Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Trí Thanh, từ trước đến nay, tỉnh Quảng Nam luôn tạo điều kiện về nguồn nước cho TP.Đà Nẵng. Vì vậy, ông Thanh cho rằng, Đà Nẵng nên sớm phối hợp cùng tỉnh Quảng Nam đi thực tế hiện trường để làm rõ hơn có hay không ảnh hưởng của lò đốt rác Đại Nghĩa đến nguồn nước của TP. Đà Nẵng để tránh những thông tin gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 23.5, Dawaco đã có văn bản gửi HĐND và UBND Đà Nẵng nêu rõ, vị trí xây dựng lò đốt rác ở 2 xã Đại Nghĩa và Đại Hiệp, cách xã Hòa Khương, thành phố Đà Nẵng và đập dâng An Trạch khoảng 4 km, do đó mức độ ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sông Yên, nơi đang đang cung cấp cho hơn 1 triệu người dân thành phố Đà Nẵng.

Dawaco đề nghị HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm đến dự án lò đốt rác thải sinh hoạt này và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam để có hướng phối hợp xử lý điều chỉnh vị trí dự án; đồng thời chỉ đạo đến các cơ quan quản lý chuyên ngành tham mưu, giải quyết để không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn cấp nước cho thành phố Đà Nẵng.

Được biết, dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương và quyết định giao cho Cty CP môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư theo hình thức công – tư (PPP), quy mô sử dụng đất 7 ha, tổng vốn đầu tư 100 tỉ đồng.

THUỲ TRANG - ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện những thùng nước đá miễn phí giữa nắng nóng ở Nghệ An

ANH ĐỨC |

Hơn 1 tháng nay, dọc các tuyến đường ở Nghệ An như cổng Bệnh viện, các điểm xe buýt.... xuất hiện những thùng đá, nước lọc miễn phí cho người người đi đường.

Khu dân cư "điện vay, nước trữ" giữa lòng Hà Nội

Phan Anh |

Được bàn giao nhà nhiều năm nay, tuy nhiên khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt kéo dài đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân nơi đây.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Xuất hiện những thùng nước đá miễn phí giữa nắng nóng ở Nghệ An

ANH ĐỨC |

Hơn 1 tháng nay, dọc các tuyến đường ở Nghệ An như cổng Bệnh viện, các điểm xe buýt.... xuất hiện những thùng đá, nước lọc miễn phí cho người người đi đường.

Khu dân cư "điện vay, nước trữ" giữa lòng Hà Nội

Phan Anh |

Được bàn giao nhà nhiều năm nay, tuy nhiên khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt kéo dài đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân nơi đây.