Lễ động thổ Nhà máy xử lý rác thải phát điện lớn nhất Đông Nam Á tại Phú Thọ

PV |

Nhà máy xử lý rác thải phát điện lớn nhất Đông Nam Á vừa chính thức được khởi công tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, Phú Thọ ngày 12.10.2017. 

Trong không khí khẩn trương triển khai nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Ngày 12.10.2017, tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện.

Ông JI RONG – đại diện nhà đầu tư phát biểu
Ông Ji Rong - đại diện nhà đầu tư phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ji Rong - đại diện nhà đầu tư tỏ ra rất vui mừng được đến với tỉnh Phú Thọ tươi đẹp - một tỉnh tràn đầy nhựa sống, là nơi hội tụ địa linh nhân kiệt. Điều đặc biệt đáng quý là chính quyền UBND tỉnh Phú Thọ rất coi trọng công tác bảo vệ môi trường, coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là công trình phúc lợi xã hội quan trọng. Đồng thời coi công tác xử lý vô hại hóa, tài nguyên hóa, giảm thiểu hóa lượng rác thải sản sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là một trong những sự kiện đặc biệt quan trọng, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thay mặt nhà đầu tư, ông bày tỏ niềm vinh dự được đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 
 

Công ty China Tian Ying là công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty đã đầu tư và đặt văn phòng đại diện tại 28 quốc gia trên toàn thế giới như Anh, Pháp... Công ty China Tian Ying sở hữu công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến hàng đầu trên thế giới, trình độ quản lý vận hành của công ty được đánh giá là nổi bật xuất chúng trong ngành bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty China Tian Ying sở hữu nguồn năng lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ. Với năng lực vượt trội đó, công ty đang hợp tác với Công ty Trung Khoa Kiến Vũ - công ty đã lên sàn chứng khoán Hồng Kông và Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Âu Việt cùng tiến hành đầu tư xây dựng dự án nhà máy đốt rác phát điện tại tỉnh Phú Thọ Việt Nam.

 
 

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lãnh đạo cấp cao của chủ đầu tư đã đến tham dự lễ khởi công.

 
 

Ông Ji Rong - đại diện nhà đầu tư xin cam kết sẽ sử dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay để xây dựng dự án nhà máy đốt rác phát điện tỉnh Phú Thọ, đồng thời xây dựng dự án này trở thành dự án bảo vệ môi trường đẳng cấp trên thế giới, trở thành hình mẫu điển hình của Việt Nam cũng như của Châu Á.

 
 

Nhà đầu tư tin tưởng rằng, dự án nhà máy đốt rác phát điện tỉnh Phú Thọ với tiêu chuẩn xây dựng ưu việt, trong tương lai sẽ được vận hành một cách có hiệu quả cao, thân thiện với môi trường, liên tục, ổn định và đáng tin cậy, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ. Ông cũng bày tỏ mong muốn dự án sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của chính quyền tỉnh Phú Thọ và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng dự án sắp tới.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.