Lâm Đồng: Rừng bị phá trong khi chờ thu hồi

Phú Sơn |

Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng lập đoàn công tác thu hồi diện tích rừng trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì tình trạng phá rừng nơi đây vẫn tiếp diễn.

Những ngày cuối tháng 9,  có mặt tại tiểu khu 439, trên địa bàn thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, chúng tôi không khỏi xót xa chứng kiến cảnh nhiều cây thông bị triệt hạ, nằm ngổn ngang trong rừng, nhiều cây tuổi đời hơn 30 năm, đường kính từ 30-60cm.

Để triệt hạ và đầu độc thông, các đối tượng đã dùng cưa xăng và đổ thuốc trừ vào thân cây để cây dần héo úa rồi chết đứng. Sau đó, cắt thành từng lóng, để phi tang gỗ, lâm tặc gom thành đống đốt cháy tại chỗ. Bên cạnh những cây thông gục ngã là đám cà phê mọc lên, trồng theo hàng thẳng tắp.

Được biết, khu vực rừng nói trên được UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao cho hơn 230ha đất rừng cho 9 hộ thuộc cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, bảo vệ và quản lý.

Tuy nhiên, chỉ có 2 hộ quản lý và thực hiện bảo vệ rừng, sau 6 năm, hai hộ trên để mất 24,62 ha rừng, có tới 78,39 ha trồng rừng và các cây nông nghiệp khác không đúng phương án. Đến nay, chỉ còn 68,2 ha không bị tác động.

Trước thực trạng trên, tháng 8.2019, UBND huyện Bảo Lâm đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, rừng đã giao cho cộng đồng thôn 4 để giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm B’ri xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ và giải tỏa đất rừng bị lấn chiếm.

Trong thời gian địa phương lập đoàn công tác tiến hành thu hồi diện tích rừng thì nhiều cây thông tại đây vẫn bị triệt hạ.

Bên cạnh đó, UBND huyện Bảo Lâm giao cơ quan chức năng tổ chức giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng lại rừng; điều tra làm rõ hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, sang nhượng trái phép để xử lý; yêu cầu Hạt Kiểm lâm và UBND xã Lộc Phú tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với những cá nhân có liên quan...

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường Kiểm sát

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 (TPHCM) và ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Kiểm sát đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Bắn chết bạn đi săn, do nhầm tưởng là thú rừng

Phú Sơn |

Ngày 1.10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn chết người trong lúc đi săn.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ con: Đình chỉ công tác một giảng viên

Huân Cao |

Liên quan vụ Thẩm phán tòa án, giảng viên bị tố 'bắt cóc' trẻ con và xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Sau khi Phó chánh án TAND quận 4 bị đình chỉ công tác, thì ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường Kiểm sát

Huân Cao |

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 (TPHCM) và ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Kiểm sát đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Bắn chết bạn đi săn, do nhầm tưởng là thú rừng

Phú Sơn |

Ngày 1.10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn chết người trong lúc đi săn.

Vụ thẩm phán bị tố 'bắt cóc" trẻ con: Đình chỉ công tác một giảng viên

Huân Cao |

Liên quan vụ Thẩm phán tòa án, giảng viên bị tố 'bắt cóc' trẻ con và xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp. Sau khi Phó chánh án TAND quận 4 bị đình chỉ công tác, thì ông Lâm Hoàng Tùng - giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM cũng bị tạm đình chỉ công tác.