Lại xả lén ra kênh Ba Bò

HOÀNG HƯNG |

Ngày 17.10, Lao Động đã đăng bài “Kiểm tra doanh nghiệp xả lén ra kênh Ba Bò”. Tuy nhiên, mặt mũi thủ phạm chưa thấy, thì nay… kênh Ba Bò tiếp tục bị xả lén, gây ô nhiễm trầm trọng…

Bài báo trên phản ánh cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thành lập đội “đặc nhiệm” thực hiện truy tìm đơn vị xả lén, gây ô nhiễm kênh Ba Bò trong suốt 3 tháng trở lại đây. Nay… kênh Ba Bò tiếp tục bị xả lén, gây ô nhiễm trầm trọng… 

Cụ thể, trong ngày 24.10, xuất hiện dòng nước đục ngầu, chứa đầy bọt trắng trôi từ phía Bình Dương về TP HCM, khiến kênh Ba Bò trắng xóa, bốc mùi hôi thôi chưa từng thấy.

Bà Lê Thị Cẩm, ở gần kênh Ba Bò, khu vực giáp ranh Bình Dương – TP HCM cho biết: “Từ sáng sớm, mùi hôi đã nồng nặc rồi. Ra, tôi thấy bọt sủi trắng trôi đầy kênh. Mùi hôi hóa chất công nghiệp là chắc chắn, nước thải sinh hoạt không bốc mùi như thế”.

Tại cuộc họp bàn cách giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm kênh Ba Bò ngày 6.10 giữa TP HCM và Bình Dương, thông tin cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường đã giảm 80% so với năm 2008 bởi các nỗ lực của cả hai bên. Tuy nhiên, từ năm 2016, kênh Ba Bò có dấu hiệu ô nhiễm trở lại, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và khiến cho các nỗ lực xử lý ô nhiễm của các cơ quan chức năng gặp nhiều thách thức.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TN-MT TPHCM cho biết: Kết quả quan trắc từ giai đoạn tháng 1.2016 đến tháng 7.2017 cho thấy chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ngoài KCN và các khu dân cư trên lưu vực kênh Ba Bò đều bị ô nhiễm hữu cơ và vi sinh:

BOD5 vượt từ 1,62 – 2,18 lần, COD vượt từ 1,2 – 1,6 lần, vi sinh (colifrom) vượt nhiều lần…; chất lượng nước kênh Ba Bò trước khi vào hồ điều tiết có BOD5 vượt 1,24 lần và vi sinh vượt nhiều lần; chất lượng nước sau xử lý của trạm xử lý nước thải KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 cũng có chỉ tiêu vi sinh vượt nhiều lần…

Theo ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương: “Ô nhiễm do nước thải từ khu dân cư  2 thị xã Thuận An và Dĩ An với lưu lượng  3.000m3/ ngày; nước thải của các cơ sở  (may mặc, bao bì,  gốm mỹ nghệ) với tổng lưu lượng khoảng 500 m3/ ngày chưa được xử lý thải trực tiếp ra kênh Ba Bò…

Đặc biệt, theo ông Nguyên, thời gian qua có hiện tượng một số doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần I, Sóng Thần II lợi dụng trời mưa xả lén nước thải  chưa xử lý ra kênh Ba Bò.

Xác định việc xả thải của các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài các KCN trên địa bàn là một trong những đối tượng chính gây ô nhiễm kênh Ba Bò, thời gian qua TP.HCM và Bình Dương đã tập trung vào nhóm đối tượng này để kiểm tra, giám sát, xử lý.

Hiện nay, Đội kiểm tra liên ngành đã kiểm tra được 4 doanh nghiệp. Nhưng việc kiểm tra chưa tới đâu, lại xuất hiện hiện tượng “xả lén” , gây ô nhiễm kênh Ba Bò.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".