Không khí lạnh và vùng áp thấp gây thời tiết xấu dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hai hình thế không khí lạnh trên đất liền và vùng áp thấp trên biển có khả năng sẽ tương tác với nhau gây ra đợt mưa dông diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Năm nay kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài đến 4 ngày. Vì thế nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch, đặc biệt là du lịch biển hoặc về quê sau thời gian dài hạn chế di chuyển do dịch bệnh COVID-19. Thông tin dự báo thời tiết được rất nhiều người quan tâm cập nhật. Ông Vũ Tuấn Anh - Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin về vấn đề này.

Thưa ông, ông có thể cung cấp thông tin dự báo diễn biến thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5 trên cả nước như thế nào?

- Thời tiết dịp nghỉ lễ sẽ chuyển biến do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc. Từ chiều tối 30.4 đến ngày 1.5 Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to.

Đối với khu vực Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông gây thời tiết xấu. Khu vực này sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa vừa mưa to. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ ban trong ngày mưa gián đoạn. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Như vậy 2 hình thái đặc biệt chú ý trong dịp nghỉ lễ là không khí lạnh và vùng áp thấp trên biển.

Ông Vũ Tuấn Anh - Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Vậy hai hình thế không khí lạnh và vùng áp thấp có tương tác với nhau hay không và gây ra những tác động nguy hiểm như thế nào thưa  ông?

- Theo nhận định của chúng tôi hai hình thế này hoàn toàn có khả năng sẽ tương tác với nhau gây ra đợt mưa dông diện rộng trên hầu khắp khu vực trên cả nước. Người dân cần đặc biệt lưu ý bởi trong thời điểm giao mùa nên rất dễ xuất hiện những hiện tượng cực đoan như dông lốc sét và gió giật mạnh.

Vậy với diễn biến thời tiết nghỉ lễ 30.4 như vậy, ông có khuyến cáo, cảnh báo gì đến người dân, đặc biệt là nhiều người lựa chọn du lịch nghỉ lễ thì du lịch những khu vực nào nên lưu ý? 

- Đợt nghỉ lễ năm nay kéo dài đến 4 ngày nên thời tiết có thể có xu hướng chuyển xấu. Thế nhưng chú ý giai đoạn mưa sẽ không kéo dài liên tục. Ở Bắc Bộ thời gian mưa tập trung chính vào ngày 30.4 - 1.5. Mọi người nên lưu ý nếu có kế hoạch vui chơi giải trí ngoài trời.

Từ ngày 2.5 thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng tốt lên nên người dân có thể chọn điểm du lịch phù hợp. Đối với khu vực Trung Bộ mưa dông cũng kéo dài đến ngày 1.5, từ ngày 2.5 thời tiết tốt lên.

Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, ban ngày gián đoạn mưa nên người dân cũng có thể chọn thời điểm du lịch phù hợp. Tuy nhiên, với những người du lịch biển cần đặc biệt lưu ý tránh tình huống không mong muốn.

Ngoài ra người dân nên thường xuyên cập nhật cảnh báo tình hình thời tiết để có kế hoạch nghỉ lễ an toàn và thuận lợi.

Trân trọng cảm ơn ông!

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông diện rộng.

Dự báo thời tiết 28.4: Miền Bắc và miền Trung hạ nhiệt, giảm bớt nắng nóng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.4, nắng nóng ở phía tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Cập nhật diễn biến thời tiết nguy hiểm do không khí lạnh tăng cường

AN AN |

Không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa dông diện rộng ở Bắc và Trung Bộ. Đồng thời thời tiết biển diễn biến nguy hiểm do gió giật mạnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trên cả nước, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông diện rộng.

Dự báo thời tiết 28.4: Miền Bắc và miền Trung hạ nhiệt, giảm bớt nắng nóng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.4, nắng nóng ở phía tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Cập nhật diễn biến thời tiết nguy hiểm do không khí lạnh tăng cường

AN AN |

Không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa dông diện rộng ở Bắc và Trung Bộ. Đồng thời thời tiết biển diễn biến nguy hiểm do gió giật mạnh.