Không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây mưa dông gió rét, nguy cơ lũ lên

AN An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường gây mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ.

Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét chực chờ

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h ngày 30.11 phổ biến từ 20 - 40mm có nơi trên 40mm như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 47mm, Trà My (Quảng Nam) 110mm,...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, đêm nay và ngày mai (1.12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 1.12, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 150mm. Từ nay đến sáng mai (1.12), ở Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm.

Trong 6 - 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc và sông Krông Ana tiếp tục lên; sông Vu Gia, sông Vệ, sông Kôn và sông Dinh có dao động. Tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Thời tiết biển nguy hiểm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 m. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ Vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

AN An
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.11: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục chìm trong gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Không khí lạnh liên tục tăng cường gây mưa diện rộng, giảm nhiệt sâu

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đang liên tục tăng cường gây mưa dông diện rộng Trung Bộ và giảm nhiệt sâu ở Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết 29.11: Miền Bắc tiếp tục rét sáng sớm và đêm, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.11, miền Bắc rét vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C. Trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên khoảng 23 độ C. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 30.11: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục chìm trong gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Không khí lạnh liên tục tăng cường gây mưa diện rộng, giảm nhiệt sâu

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đang liên tục tăng cường gây mưa dông diện rộng Trung Bộ và giảm nhiệt sâu ở Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết 29.11: Miền Bắc tiếp tục rét sáng sớm và đêm, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.11, miền Bắc rét vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C. Trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên khoảng 23 độ C. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi.