Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông gió lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa lớn từ đêm qua 16.4. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Thống kê trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 17.4), một số khu vực mưa to nhất thuộc Tây Bắc, Việt Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, Yên Minh (Hà Giang) 150mm, Trấn Yên (Yên Bái) 117,4mm, Mường Khương (Lào Cai) 96,2mm; Thanh Thủy 126,6mm, Hạnh Lâm 99,6mm, Tân Kỳ 84,2mm (Nghệ An), Đức Bồng 94,4mm (Hà Tĩnh)...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên ngày và đêm nay (17.4), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực thủ đô Hà Nội, ngày và đêm nay (17.4) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ khoảng 21 - 23 độ C.

Về thời tiết biển, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Lũ ống bất ngờ tại Lào Cai làm 3 người thiệt mạng

Khoảng 3h sáng 17.4, tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai) bất ngờ xảy ra lũ ống làm 3 người thiệt mạng. Sáng 17.4, ông Hứa Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, cho biết: "Lực lượng chức năng địa phương vừa tìm thêm được một thi thể bị vùi trong bùn đất. Tới thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc đã lên tới con số 3. Số hộ dân bị thiệt hại là 25 hộ dân. Hiện tại đã không còn người bị mất tích. Tuy nhiên, thiệt hại do trận lũ ống vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn".

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh gây mưa dông gió lạnh kéo dài đến hết tuần này

Thảo Anh - Đức Thiện |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh này khả năng sẽ tác động đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến hết ngày 18.4.

Không khí lạnh đã tràn về miền Bắc gây mưa, từ đêm nay trời trở lạnh

An AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Từ đêm nay 16.4, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trở lạnh với nhiệt độ từ 22 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết 15.4: Bắc Bộ tiếp tục oi nóng trước khi không khí lạnh về

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.4, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

Không khí lạnh gây mưa dông gió lạnh kéo dài đến hết tuần này

Thảo Anh - Đức Thiện |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh này khả năng sẽ tác động đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến hết ngày 18.4.

Không khí lạnh đã tràn về miền Bắc gây mưa, từ đêm nay trời trở lạnh

An AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Từ đêm nay 16.4, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trở lạnh với nhiệt độ từ 22 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết 15.4: Bắc Bộ tiếp tục oi nóng trước khi không khí lạnh về

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.4, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.