Không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc đang giảm nhiệt rất sâu

Thảo Anh |

Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, từ khoảng gần sáng hôm nay (18.12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng gần sáng và ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 13 độ C.

Nhiệt độ quan trắc lúc 6h sáng nay 18.12 tại các trạm quan trắc tiếp tục giảm. Tại trạm quan trắc Hà Đông (Hà Nội) ghi lại mức nhiệt 11,6 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giữ nguyên mức nhiệt rất thấp, chỉ 1 độ C. Một số nơi khác có mức nhiệt quan trắc thấp như Sa Pa ( Lào Cai) 4,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 4,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,9 độ C...

Bảng đo nhiệt độ lúc 6h sáng hôm nay 8.12 tại các trạm quan trắc. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí hậu Thuỷ văn Quốc gia.
Bảng đo nhiệt độ lúc 6h sáng hôm nay 8.12 tại các trạm quan trắc. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí hậu Thuỷ văn Quốc gia.

Từ ngày mai, gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ Bắc nên vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 17.12: Miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiều nơi có mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết 16.12: Miền Bắc tiếp tục rét cắt da, có nơi dưới 5 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa. Trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết 14.12: Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh gây mưa rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 độ C. Từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo thời tiết 17.12: Miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, nhiều nơi có mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết 16.12: Miền Bắc tiếp tục rét cắt da, có nơi dưới 5 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa. Trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo thời tiết 14.12: Miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh gây mưa rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 độ C. Từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.