Không khí lạnh ổn định, nhiệt độ tăng dần lên khiến trời bớt rét hơn

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết không khí lạnh có cường độ ổn định, trời ấm dần lên.

Hiện nay (12.1), không khí lạnh có cường độ ổn định.Trong đêm qua và rạng sáng nay 12.1, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng dưới 10 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 12 độ C. Đặc biệt tại Sapa -2.2 độ C; Pha Đin -0.4 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 12.1.2021: Hà Đông 11.3 độ C, Ba Vì 10.5 độ C, Hoài Đức 10.1 độ C, Láng 12.2 độ C,...

Từ đây đến trưa nay, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ cải thiện, cao nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C; Bắc Trung Bộ trời rét cao nhất 14 - 17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Trong đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất giữ cường độ ổn định. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng.

Cập nhật nhiệt độ thấp nhất sáng 12.1 tại các khu vực. Mức nhiệt đã tăng lên so với hôm qua 11.1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Cập nhật nhiệt độ thấp nhất sáng 12.1 tại các khu vực. Mức nhiệt đã tăng lên so với hôm qua 11.1. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (12.1), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (12.1), không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 9 - 11 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay trong khoảng 16 - 18 độ C.

Cập nhật nhiệt độ thấp nhất sáng nay 12.1 tại miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9 - 12 độ C. Nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm. Ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16 - 18 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Nhiệt độ thấp nhất sáng nay 11.1 đã tăng nhẹ so với hôm qua song vẫn ở ngưỡng rét hại. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Nhiệt độ thấp nhất sáng nay 12.1 đã tăng nhẹ so với hôm qua song vẫn ở ngưỡng rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Hoài Đức là 10,1 độ C. Tại trạm Láng nhiệt độ là 12,2 độ C. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (12.1), có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m; đêm gió giảm dần. Trên đất liền các tỉnh Trung Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 12.1: Miền Bắc vẫn rét cắt da, trong ngày tăng nhiệt nhẹ

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Những thực phẩm cấm kị trong thời tiết rét đậm, rét hại

Duy Anh (T/H) |

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài. Ngoài việc giữ ấm cơ thể bạn cũng nên lưu ý tới thực phẩm sử dụng hàng ngày. Dưới đây là những nhóm thực phẩm khuyến cáo không nên sử dụng trong thời tiết giá lạnh.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiều nơi đã xuống dưới 0 độ C

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đang tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm sâu trong giá rét.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dự báo thời tiết 12.1: Miền Bắc vẫn rét cắt da, trong ngày tăng nhiệt nhẹ

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Những thực phẩm cấm kị trong thời tiết rét đậm, rét hại

Duy Anh (T/H) |

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài. Ngoài việc giữ ấm cơ thể bạn cũng nên lưu ý tới thực phẩm sử dụng hàng ngày. Dưới đây là những nhóm thực phẩm khuyến cáo không nên sử dụng trong thời tiết giá lạnh.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiều nơi đã xuống dưới 0 độ C

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đang tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm sâu trong giá rét.