Khơi thông cống rãnh, nước thải quanh Công ty Rạng Đông trong 1 tuần

Nguyễn Hà |

Từ ngày 14.9 đến ngày 20.9, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội sẽ tiến hành công tác hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Liên quan đến sự việc cháy kho Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội mới đây đã lập kế hoạch triển khai công tác hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh xunh quanh Rạng Đông. Cụ thể, đơn vị sẽ tiến hành nạo vét, thu gom, hút bùn tại hệ thống thoát nước quanh Công ty Rạng Đông từ ngày 14.9 đến 20.9. Thời gian thực hiện từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau.

Hôm 12.9, Binh chủng Hóa học bắt đầu tẩy độc Rạng Đông. Các vật liệu từ hiện trường vụ cháy được đem đến một khu vực xử lý đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến môi trường và có sự giám sát của Binh chủng Hóa học.
Hôm 12.9, Binh chủng Hóa học bắt đầu tẩy độc Rạng Đông. Các vật liệu từ hiện trường vụ cháy được đem đến một khu vực xử lý đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến môi trường và có sự giám sát của Binh chủng Hóa học. Ảnh: Tô Thế

Về phương án tổ chức thi công, đơn vị sử dụng dàn thiết bị dây chuyền cơ giới S1 thực hiện theo quy trình. Bùn sau khi nạo vét được vận chuyển bằng xe téc và lưu trữ tạm thời trong khuôn viên Cụm Công trình đầu mối Yên Sở. Các xe téc chứa bùn thải sẽ được dán niêm phong. Công tác xử lý bùn được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Hóa học, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các quy định hiện hành.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra hôm 28.8, sáng 12.9 Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị đang phối hợp thu dọn hiện trường vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, vận chuyển các chất thải đi xử lý. Để tiến hành công tác tẩy độc, Binh chủng Hoá học đã điều động 60 người cùng 10 xe chuyên dụng giám sát, thu gom rác; còn Bộ Tư lệnh Thủ đô có 75 người, 14 phương tiện. Sau khi Binh chủng Hóa học phun thuốc để cô lập, tránh thủy ngân phát tán, Urenco 10 sẽ thu dọn mặt bằng. Phạm vi tiêu, tẩy độc được xác định cả trong và ngoài nhà máy.

Khung cảnh hoang tàn tại khu vực nhà kho của Công ty Rạng Đông sau vụ cháy ngày 28.8 vừa qua. Ảnh: Tô Thế
Khung cảnh hoang tàn tại khu vực nhà kho của Công ty Rạng Đông sau vụ cháy ngày 28.8 vừa qua. Ảnh: Tô Thế

Sáng 13.9,  Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân tiến hành khám miễn phí cho  hơn 1000 học sinh Trường Tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). 

Ngày 10.9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Theo đó, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ các chất thải do vụ cháy gây ra, vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định; phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, hàng nghìn học sinh được khám miễn phí

Tô Thế |

Hơn 1.000 học sinh của các trường học ở phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được các bác sĩ tiến hành khám sức khỏe miễn phí, sau nửa tháng xảy ra vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông.

Rạng Đông báo cáo thiệt hại sau vụ cháy

Thuỳ Dung |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức về thông tin vụ cháy từ cơ quan chức năng. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chất lượng không khí ngoài Rạng Đông đã an toàn

Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, hiện tại chất lượng không khí, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông (bên ngoài khu vực cảnh báo) đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, hàng nghìn học sinh được khám miễn phí

Tô Thế |

Hơn 1.000 học sinh của các trường học ở phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được các bác sĩ tiến hành khám sức khỏe miễn phí, sau nửa tháng xảy ra vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông.

Rạng Đông báo cáo thiệt hại sau vụ cháy

Thuỳ Dung |

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Rạng Đông) cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức về thông tin vụ cháy từ cơ quan chức năng. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chất lượng không khí ngoài Rạng Đông đã an toàn

Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà cho biết, hiện tại chất lượng không khí, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông (bên ngoài khu vực cảnh báo) đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.