Khí lạnh về, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm mạnh kèm mưa

Theo VietNamNet |

Hôm nay (6.3), miền Bắc sẽ giảm nhiệt nhẹ do chịu tác động của không khí lạnh yếu, sau đó đúng ngày 8.3 sẽ lạnh sâu khi giảm đột ngột 7 độ.

Dự báo thời tiết trong hai ngày cuối tuần, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ đã có nắng nóng trên 35 độ C như: Mường La (Sơn La) 36.8 độ, Yên Châu (Sơn La) 36.5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 37.5 độ, Phù Yên (Sơn La) 36.2 độ, Văn Chấn (Yên Bái) và Lạc Sơn (Hòa Bình) 35.5 độ. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội ngày 4.3 là 30 độ.

Trong hôm qua, toàn miền Bắc vẫn tiếp tục oi nóng, một số nơi ở Hoà Bình, Sơn La có nắng nóng 35-36 độ.

Sang đến hôm nay, toàn miền sẽ giảm nhiệt nhẹ do chịu tác động của không khí lạnh yếu lệch đông khiến vùng thấp nóng phía Tây suy yếu. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội sẽ giảm 2 độ so với hôm qua, cao nhất 28 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng giảm nhẹ, về mức 30-33 độ C.

Đến mai, toàn miền tiếp tục có mưa, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 29 độ. Sau đó đến rạng sáng 8.3, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây ra mưa, mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Mưa do không khí lạnh sẽ chấm dứt nhanh trong ngày 10.3 và thời tiết Bắc Bộ chuyển sang khô ráo, rét về đêm và ban ngày có nắng. Không khí lạnh sẽ khiến cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét, vùng núi có nơi rét đậm trong ngày 8-9.3, các tỉnh Trung Trung Bộ trở lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét tới ở Bắc Bộ (đêm 9.3) có thể xuống mức 15-18 độ ở vùng đồng bằng, 12-15 độ ở vùng núi và dưới 12 độ ở vùng núi cao.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm đột ngột 7 độ, với mức 20-22 độ, trời có mưa và trở rét, đêm có thể rét 15-17 độ C.

Hôm nay miền Trung vẫn tiếp tục nắng nóng, đặc biệt tại phía Tây Nghệ An, trong đó các huyện Tương Dương, Qyỳ Châu, Con Cuông có thể nóng 35-36 độ, các khu vực ven biển từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế phổ biến 30-33 độ C. Đà Nẵng – Bình Thuận nóng 31-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ đều trên đà tăng nhiệt  mạnh. Cả 2 khu vực đều có nắng nóng 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tuy nhiên về đêm, Tây Nguyên hạ nhiệt nhanh, còn 20-23 độ, Nam Bộ mát mẻ 23-26 độ.

Theo VietNamNet
TIN LIÊN QUAN

Chuyện bếp núc sau mỗi bản tin thời tiết của những người “khám bệnh cho trời”

Nguyễn Hà |

Để có được những dòng tin dự báo thời tiết phục vụ người dân là cả quá trình làm việc “cân não”, có đánh đổi, có hy sinh của những người làm công tác dự báo khí tượng.

VTV ra mắt chương trình mới về thời tiết

Đào Bích |

Chương trình “Thời tiết này đi đâu?” ra mắt khán giả VTV1 và VTV3 từ ngày 1.12.2017 được kì vọng sẽ trở thành luồng gió mới cho các chương trình Dự báo thời tiết – du lịch trên truyền hình.

Bão 11 dự báo sai nhưng không ai xin lỗi!

KHÁNH VŨ |

Những diễn biến cuối cùng của cơn bão số 11- từng được dự báo là có thể lên cấp 12, giật cấp 15 - cho thấy việc dự báo là… sai hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy cơ quan nào đứng lên nhận lỗi và nhận trách nhiệm.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Chuyện bếp núc sau mỗi bản tin thời tiết của những người “khám bệnh cho trời”

Nguyễn Hà |

Để có được những dòng tin dự báo thời tiết phục vụ người dân là cả quá trình làm việc “cân não”, có đánh đổi, có hy sinh của những người làm công tác dự báo khí tượng.

VTV ra mắt chương trình mới về thời tiết

Đào Bích |

Chương trình “Thời tiết này đi đâu?” ra mắt khán giả VTV1 và VTV3 từ ngày 1.12.2017 được kì vọng sẽ trở thành luồng gió mới cho các chương trình Dự báo thời tiết – du lịch trên truyền hình.

Bão 11 dự báo sai nhưng không ai xin lỗi!

KHÁNH VŨ |

Những diễn biến cuối cùng của cơn bão số 11- từng được dự báo là có thể lên cấp 12, giật cấp 15 - cho thấy việc dự báo là… sai hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy cơ quan nào đứng lên nhận lỗi và nhận trách nhiệm.