Khai thác đất đá xây dựng, 10 năm Đà Nẵng chưa khắc phục được hệ lụy

THÙY TRANG |

Đà Nẵng thiếu nguồn cung về nguyên vật liệu đất đá so với nhu cầu xây dựng của các địa phương, các ban quản lý dự án. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, nếu cho phép khai thác hàng loạt thì hệ lụy sẽ rất lớn. Trong khi đó, bài học của 10 năm trước đến nay thành phố vẫn chưa giải quyết xong.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đang thiếu nguồn cung về nguyên vật liệu khoáng sản, đất đá xây dựng so với nhu cầu thực tế.

Cụ thể, Đà Nẵng đang có 10 mỏ hoạt động với 1 mỏ đất san lấp, 9 mỏ đá thông thường, đáp ứng được 300.000m3 đất san lấp và 870.500m3 đá xây dựng thông thường.

Tuy nhiên nhu cầu thực tế hiện nay theo quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, khối lượng đất san lấp có nhu cầu là 40.297.000m3, như vậy trung bình năm là 4.029.000m3/năm. Đối với đá xây dựng thông thường theo quy hoạch cần 17.136.000m3, trung bình cần 1.713.000m3/năm và phát sinh tại các dự án…

Dù vậy, ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết – đơn vị rất cân nhắc việc phân cấp ủy quyền bởi đây là vấn đề không mang tính chất diện rộng trên địa bàn thành phố và khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi.

“Quan điểm của chúng tôi là không thể bằng mọi giá tận thu một cách triệt để, bởi một khi tận thu thì không thể tái tạo lại” - ông Chương nhấn mạnh.

s
Khai thác khoáng sản khiến đường sá bị hư hỏng. Ảnh: Nguyên Thi

Đồng quan điểm với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – cho rằng, chỉ nên cho phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố khi đã tính toán, trên cơ sở cân đối được nhu cầu thực tế.

Bởi, chính Đà Nẵng đã có bài học kinh nghiệm vào năm 2008 đến 2013, khi cho phép tổ chức khai thác hàng loạt thì hậu quả để lại rất lớn, đó là những mỏ nham nhở, tạo những lỗ hổng sâu tại khu vực mà đến nay khi giao lại cho địa phương cũng không thể sử dụng hay sản xuất được. Đà Nẵng từng có 20 mỏ thì có đến 8 - 9 mỏ bị chủ bỏ đi, không khắc phục được, chủ yếu ở huyện Hòa Vang.

s
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho rằng không nên cho phép khai thác khoáng sản hàng loạt. Ảnh: Thùy Trang

“Nếu cho phép theo yêu cầu, mong muốn của chủ đầu tư, đơn vị thi công thì 15 năm nữa, huyện Hòa Vang sẽ không còn núi đồi. Tài nguyên khoáng sản Đà Nẵng rất ít so với các địa phương khác. Chúng ta đang tập trung về phát triển tín chỉ cacbon thì nếu như tiếp tục cho khai thác theo mong muốn của chủ đầu tư, đơn vị thi công thì rõ ràng chúng ta không đạt được đô thị xanh cũng như phát triển bền vững” - ông Nam nói.

Có ý kiến về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị UBND thành phố báo cáo về nguồn nguyên liệu, mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố để tiếp tục thảo luận, đưa ra chủ trương đảm bảo công tác quản lý và khai thác, sử dụng nguồn vật liệu phục vụ các công trình dự án trọng điểm.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM muốn quản lý, khai thác 22,6ha đất tại cao tốc TPHCM - Long Thành

Huyền Trân |

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chấp thuận chủ trương điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với phạm vi đất dành cho đường bộ trong khu vực nút giao Vành đai 2 với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (bao gồm 13 tiểu đảo với tổng diện tích khoảng 22,6ha) cho TPHCM quản lý.

Phát hiện loạt sai phạm trong khai thác, cấp quyền khai thác khoáng sản

Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép còn diễn ra khá phổ biến, gây thất thu ngân sách, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường. Thực tế này đã được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ rõ trong các cuộc kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Thanh Hóa xử phạt vi phạm khai thác mỏ với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng

Trần Lâm |

Thanh Hóa hiện có hơn 300 mỏ khoáng sản đang khai thác, góp phần tạo việc làm, đem lại thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc khai thác trái phép, không đảm bảo an toàn cũng để lại nhiều hệ lụy.

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì tổ chức livestream cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Hàn Ni có tình tiết giảm nhẹ, bị phạt 1 năm 6 tháng tù

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Trần Văn Sỹ bị phạt 2 năm tù.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

TPHCM muốn quản lý, khai thác 22,6ha đất tại cao tốc TPHCM - Long Thành

Huyền Trân |

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chấp thuận chủ trương điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với phạm vi đất dành cho đường bộ trong khu vực nút giao Vành đai 2 với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (bao gồm 13 tiểu đảo với tổng diện tích khoảng 22,6ha) cho TPHCM quản lý.

Phát hiện loạt sai phạm trong khai thác, cấp quyền khai thác khoáng sản

Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép còn diễn ra khá phổ biến, gây thất thu ngân sách, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường. Thực tế này đã được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ rõ trong các cuộc kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Thanh Hóa xử phạt vi phạm khai thác mỏ với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng

Trần Lâm |

Thanh Hóa hiện có hơn 300 mỏ khoáng sản đang khai thác, góp phần tạo việc làm, đem lại thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc khai thác trái phép, không đảm bảo an toàn cũng để lại nhiều hệ lụy.