Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới nối đuôi bão số 8 vào Biển Đông

Thảo Anh |

Hiện ngoài xa phía Đông Philippines đang hình thành một nhiễu động trên nền dải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới "nối đuôi" bão số 8 đi vào Biển Đông.

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. Bão số 8 tăng cấp nhanh chóng gây sóng to gió mạnh trên biển.

Để thông tin rõ hơn về diễn biến của bão, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi nhanh cùng ông Trần Quang Năng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Ảnh: Hạnh Lê.
Ông Trần Quang Năng - Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Ảnh: Hạnh Lê.

Thưa ông, diễn biến bão số 8 hiện nay như thế nào và dự báo cường độ và đường đi trong những ngày tới ra sao?

- Bão số 8 nằm trong rãnh thấp có trục qua Nam Bộ hoạt động yếu, phía bắc có tác động yếu của không khí lạnh. Hiện nay, khu vực bão hoạt động có nhiệt độ bề mặt nước biển cao (29 độ C), vùng ven bờ (phía Tây kinh tuyến 112E) nhiệt độ bề mặt nước biển giảm dần, ở khoảng 27 - 28 độ C.

Về cường độ bão, hiện tại bão có cường độ cấp 10 - 11, bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới, mạnh nhất khi hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa (cấp 11 - 12, giật cấp 14); khi vào trong kinh tuyến 112E bão có xu hướng suy yếu dần.

Về hướng di chuyển, bão số 8 di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ di chuyển từ 5 - 10 km/h; qua kinh tuyến 112 chủ yếu theo hướng Tây di chuyển tốc độ 10 - 15km/h.

Dự báo tác động của bão số 8 như thế nào, thưa ông?

- Về tác động trên biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 - 8m; biển dộng dữ dội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Từ ngày 24.10, gió mạnh có các vùng biển này có xu hướng tăng lên, phụ thuộc vào diễn biến cường độ bão số 8.

Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Dự báo xu thế thời tiết tháng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin sắp xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới mới. Cụ thể như thế nào thưa ông?

- Lúc này ngoài xa phía Đông Philippines đang hình thành một nhiễu động trên nền dải hội tụ nhiệt đới và có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đang theo dõi chặt chẽ và sẽ thông tin khi có dấu hiệu hình thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 tiếp tục mạnh lên, đã giật đến cấp 14

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 13, cách Hoàng Sa 470km

Thảo Anh |

Hồi 4 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 mạnh lên nhanh chóng, đã giật đến cấp 13

AN An |

Hồi 22 giờ ngày 21.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 tiếp tục mạnh lên, đã giật đến cấp 14

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 13, cách Hoàng Sa 470km

Thảo Anh |

Hồi 4 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 mạnh lên nhanh chóng, đã giật đến cấp 13

AN An |

Hồi 22 giờ ngày 21.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.