Khả năng sắp xuất hiện nhiễu động nhiệt đới ở Biển Đông gây thời tiết xấu

Thảo Anh |

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng một tháng tới (từ ngày 21.5 đến ngày 20.6.2021).

Theo đó, thời kỳ từ ngày 21-31.5, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện 2 đợt mưa dông vào các ngày 23 - 25.5 và ngày 27 - 29.5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo mưa dông xuất hiện sau một đợt nắng nóng gay gắt nên cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ với mức nhiệt độ từ 35 - 37 độ C. Riêng một số nơi ở khu Tây Bắc và vùng núi phía tây thuộc Bắc và Trung Trung Bộ có thể đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất từ 38 - 40 độ C.

Ở phía nam, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, kết hợp với hoạt động của dao động Madden - Julian (MJO) tác động trên khu vực xích đạo Đông Nam Á có thể làm gia tăng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ ngày 25 - 28.5, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông, cần phải đề phòng tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong cả thời kỳ dự báo (tức từ ngày 21.5 - 20.6), nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đều ở ngưỡng cao hơn từ 1 - 1,5 độ C. Riêng khu vực phía đông Bắc Bộ có nơi cao hơn. Nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa thời kỳ tới có sự phân bố không đồng đều: Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức thiếu hụt từ 10 - 40 %. Khu vực Tây Nguyên xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Bộ cao hơn từ 15 - 30%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý về thời tiết trên biển trong những ngày tới. Cụ thể, khoảng từ ngày 25.5, Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiễu động nhiệt đới và gây thời tiết xấu đến các khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 20.5: Miền Bắc nắng nóng cháy da, nhiệt độ tiếp tục tăng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay (20.5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Vùng núi bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, đã có nơi trên 41 độ C

Thảo Anh |

Theo nhiệt độ quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những nơi nắng nóng gay gắt nhất là Mường La, Yên Châu (Sơn La) với mức nhiệt đều trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 19.5: Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Miền Nam chiều nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sáng có mưa rào và dông vài nơi.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Dự báo thời tiết 20.5: Miền Bắc nắng nóng cháy da, nhiệt độ tiếp tục tăng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay (20.5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Vùng núi bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, đã có nơi trên 41 độ C

Thảo Anh |

Theo nhiệt độ quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những nơi nắng nóng gay gắt nhất là Mường La, Yên Châu (Sơn La) với mức nhiệt đều trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 19.5: Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa vài nơi

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.5, miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Miền Nam chiều nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sáng có mưa rào và dông vài nơi.