Khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng ngày 29 - 30.4, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Hôm nay 28.4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhận định về thời tiết, thiên tai nguy hiểm có khả năng xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Gió mùa đông bắc, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 30.4 - 1.5, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng biển vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động mạnh.

Khả năng có áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày hôm nay 28.4, vùng áp thấp di chuyển từ miền trung Philippines đi vào vùng biển đông nam Biển Đông.

Dự báo khoảng ngày 29 - 30.4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (xác suất mạnh lên áp thấp nhiệt đới khoảng 50 - 60%). Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông.

Theo ông Vũ Tuấn Anh - Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới này hoàn toàn có khả năng sẽ tương tác với nhau gây ra đợt mưa dông diện rộng trên hầu khắp khu vực trên cả nước. Người dân cần đặc biệt lưu ý bởi trong thời điểm giao mùa nên rất dễ xuất hiện những hiện tượng cực đoan như dông lốc sét và gió giật mạnh.

Ông Vũ Tuấn Anh - Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích diễn biến thời tiết người dân cần chú ý.

Dự báo xu thế mưa

Dự báo về diễn biến mưa trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở Bắc Bộ có mưa từ đêm 30.4 đến ngày 1.5. Dự báo ở Trung Bộ, cụ thể từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 1 - 2.5 có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết 30.4 - 1.5 ở Nam Bộ, nam Trung Bộ và Tây Nguyên dự báo có mưa trên diện rộng từ ngày 29.4 - 3.5, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra  cảnh báo, thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang trong giai đoạn chuyển mùa, với nền nhiệt độ cao nên mưa dông xảy ra thường kèm theo các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 để chủ động có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh và vùng áp thấp gây thời tiết xấu dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hai hình thế không khí lạnh trên đất liền và vùng áp thấp trên biển có khả năng sẽ tương tác với nhau gây ra đợt mưa dông diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Dự báo hình thái thời tiết nguy hiểm đáng chú ý nhất dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

AN AN - ĐỨC THIỆN |

Năm nay kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài đến 4 ngày. Vì thế nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch hoặc về quê sau thời gian dài hạn chế di chuyển do dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy thông tin dự báo thời tiết được rất nhiều người quan tâm.

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng. Trên biển có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) với xác suất 70%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không khí lạnh và vùng áp thấp gây thời tiết xấu dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hai hình thế không khí lạnh trên đất liền và vùng áp thấp trên biển có khả năng sẽ tương tác với nhau gây ra đợt mưa dông diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Dự báo hình thái thời tiết nguy hiểm đáng chú ý nhất dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

AN AN - ĐỨC THIỆN |

Năm nay kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài đến 4 ngày. Vì thế nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch hoặc về quê sau thời gian dài hạn chế di chuyển do dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy thông tin dự báo thời tiết được rất nhiều người quan tâm.

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

AN AN |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa lớn diện rộng. Trên biển có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) với xác suất 70%.