Khả năng mùa bão năm 2020 khốc liệt và có số cơn bão nhiều hơn

Thảo Anh (Theo NOAA) |

Trung tâm dự báo khí hậu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA nhận định mùa bão năm 2020 sẽ hoạt động mạnh trên mức trung bình hàng năm và có thể có tới 19 cơn bão.

Mùa bão ở Đại Tây Dương diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. NOAA dự báo có khả năng xuất hiện từ 13 đến 19 cơn bão được đặt tên. Trong đó 6 đến 10 có thể trở thành bão với sức gió từ 74 dặm/giờ trở lên, bao gồm 3 đến 6 siêu bão với sức gió 111 dặm/giờ trở lên. Trung tâm dự báo khí hậu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA nói rằng dự báo này có độ tin cậy lên đến 70%. Thông thường, một mùa bão trung bình sẽ 12 cơn bão được đặt tên, trong đó có 3 cơn bão lớn.

Cũng giống như những năm trước, các chuyên gia của NOAA sẽ đi trước trong việc dự báo hướng phát triển của các cơn bão và bão nhiệt đới để đưa ra các dự báo và cảnh báo cách giữ an toàn.

Sự kết hợp của một số yếu tố khí hậu xấu đang thúc đẩy khả năng hoạt động của bão mạnh mẽ hơn trong năm nay. Các điều kiện El Nino dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức trung lập hoặc có xu hướng về La Nina, có nghĩa là sẽ không có sự hiện diện của El Nino để ngăn chặn hoạt động của bão. Ngoài ra, nhiệt độ mặt nước biển ấm hơn so với trung bình ở Đại Tây Dương và vùng biển nhiệt đới đều làm tăng khả năng xảy ra mùa bão ở Đại Tây Dương nguy hiểm trên mức bình thường.

NOAA sẽ nâng cấp hệ thống Dự báo và Nghiên cứu Thời tiết Bão đặc trưng cho bão (HWRF) và Bão trong mô hình Không thủy tĩnh kết hợp nhiều đại dương (HMON) vào mùa hè này. HWRF sẽ kết hợp dữ liệu mới từ vệ tinh và radar từ mạng dữ liệu Doppler ven biển của NOAA để giúp đưa ra dự báo tốt hơn về theo dõi và cường độ bão trong khung thời gian quan sát và cảnh báo quan trọng. HMON sẽ trải qua các cải tiến để bao gồm độ phân giải cao hơn, vật lý được cải thiện và khớp nối với các mô hình đại dương.

Khi mùa bão diễn ra, NOAA sẽ bắt đầu cung cấp dữ liệu từ các vệ tinh vào các mô hình thời tiết để giúp theo dõi cường độ bão và tăng độ chính xác dự báo. Hệ thống này cũng sẽ cung cấp dữ liệu về nhiệt độ không khí, áp suất và độ ẩm ở các vùng nhiệt đới trên Trái đất - chính xác là nơi hình thành các hệ thống bão và bão nhiệt đới.

Cũng trong mùa bão năm 2020, NOAA sẽ phối hợp triển khai một đội tàu lượn siêu tốc lặn tự động để quan sát các điều kiện ở vùng biển Đại Tây Dương và biển Caribbean trong các khu vực nơi các cơn bão đã đi qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại việc cách ly xã hội ở một số nước do dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phòng chống thiên tai. Những dụng cụ, tuyến đường sơ tán, nơi trú ẩn đều gặp khó khăn.

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể có khả năng xuất hiện khoảng 11 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020. 

Thảo Anh (Theo NOAA)
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 9.7: Bắc Bộ ngày nắng nóng đổ lửa, đêm có nơi đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt có nơi trên 40 độ C. Vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm khả năng đổ mưa dông diện rộng.

Dự báo thời tiết 8.7: Miền Bắc ngày nắng đổ lửa, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7, các tỉnh phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 7.7: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo thời tiết 9.7: Bắc Bộ ngày nắng nóng đổ lửa, đêm có nơi đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt có nơi trên 40 độ C. Vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm khả năng đổ mưa dông diện rộng.

Dự báo thời tiết 8.7: Miền Bắc ngày nắng đổ lửa, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7, các tỉnh phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 7.7: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.