Khả năng miền Trung mưa lớn kéo dài hết tháng, nhiều nơi tiếp tục ngập lụt

Thảo Anh |

Trọng tâm mưa lớn tại miền Trung trong những ngày tới được dự báo là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 500 - 800mm, có nơi trên 800mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Trung Bộ nên từ ngày 16 - 21.10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ ngày 16-21.10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500 - 800mm, có nơi trên 800mm. Ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200 - 300mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 16.10 đến ngày 18.10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, sau ngày 21.10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Lý giải tình trạng này, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay: "Sự kết hợp của các hình thái gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ được dự báo sẽ còn duy trì trong suốt tháng 10. Các hình thái này bao gồm dải áp thấp đi qua trung bộ, cùng với các xoáy thuận nhiệt đới hình thành và hướng vào đất liền nước ta. Cộng thêm không khí lạnh và gió mùa đông bắc liên tục được bổ sung theo từng đợt và cuối cùng là địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn".

Theo ông Lâm, kéo theo đó là khả năng mưa lớn trên diện rộng sẽ còn liên tiếp xảy ra liên tục và thành từng đợt. Mưa lớn liên tục tiếp diễn trong khi nước lũ chưa kịp rút sẽ khiến cho tính tổn thương trước thiên tai bão, mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực trung Trung Bộ là rất cao. "Thực trạng các hồ chứa khu vực trung Trung Bộ đã đầy, không còn hoặc còn ít khả năng cắt lũ, đất cũng đã ngâm trong nước nhiều ngày gây ra tình trạng bão hòa nước. Nhiều địa phương ở Trung Bộ đã bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt" - ông Lâm phân tích.

Thông tin thêm về diễn biến thời tiết đáng lưu ý thời gian tới, ông Lâm cho hay, từ ngày 17 - 21.10.2020 ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao nhất từ đầu năm, nguy cơ gây ngập úng vùng trũng ven biển, trong TPHCM.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã đi vào giữa Biển Đông

Thảo Anh |

Sáng nay (15.10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo thời tiết 15.10: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 50-100mm.

Dự báo khả năng bão số 8 xuất hiện cuối tuần này gây nguy hiểm miền Trung

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ở vùng biển phía Đông miền trung Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã đi vào giữa Biển Đông

Thảo Anh |

Sáng nay (15.10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo thời tiết 15.10: Áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 50-100mm.

Dự báo khả năng bão số 8 xuất hiện cuối tuần này gây nguy hiểm miền Trung

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ở vùng biển phía Đông miền trung Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.