Khả năng bão "tấn công" và không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng tới

Thảo Anh |

Sang tháng 10.2020, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết tháng (từ nay đến ngày 20.10.2020). Theo đó, trong những ngày cuối tháng 9.2020, MJO trạng thái hoạt động tích cực và thuận lợi sự phát triển đối lưu trên vùng biển phía Nam nước ta. (Dao động Madden – Julian (MJO) là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới). Sau đó sang những ngày đầu tháng 10, MJO sẽ chuyển dần sang trạng thái ít tác động đến thời tiết nước ta hơn.

Trong thời kỳ dự báo có khoảng từ 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Những hình thái này sẽ tập trung trong tháng 10.2020.

Thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 3 - 4 đợt không khí lạnh và gây ra các đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Cụ thể, là vào khoảng 26-27.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chịu ảnh của không khí từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió ở các mực trên cao nên khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Sau đó sang tháng 10.2020 không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới, hoặc nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra các đợt mưa lớn dồn dập tại các tỉnh Miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa cả nước trong thời kỳ dự báo có xu hướng cao hơn từ 15 - 30% ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc - Trung Trung Bộ, và khu vực Tây Nguyên. Trong đó mưa bắt đầu có xu hướng gia tăng và sẽ tập trung nhiều trong tháng 10.2020. Các khu vực còn lại bao gồm khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Bộ tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 23.9: Không khí lạnh mới tràn về gây mưa dông diện rộng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.9, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển mát. Khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp gây mưa dông gió lạnh và cảnh báo lũ ở những nơi nào?

Thảo Anh |

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc.

Dự báo thời tiết 22.9: Bắc Bộ mưa rào rải rác trước khi đón không khí lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.9, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ. Từ đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Dự báo thời tiết 23.9: Không khí lạnh mới tràn về gây mưa dông diện rộng

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.9, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển mát. Khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp gây mưa dông gió lạnh và cảnh báo lũ ở những nơi nào?

Thảo Anh |

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc.

Dự báo thời tiết 22.9: Bắc Bộ mưa rào rải rác trước khi đón không khí lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.9, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ. Từ đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.