Khả năng bão "chồng" bão, lũ "chồng" lũ và thiên tai nguy hiểm dồn dập

Thảo Anh |

Mùa bão năm nay đến muộn và kéo dài trong thời gian liên tục sẽ dẫn đến nguy cơ đa thiên tai, bão "chồng" bão, lũ "chồng" lũ. Những tháng cuối năm bão có nguy cơ tập trung ở các tỉnh Trung Bộ và những cơn bão muộn ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Tháng 10 và tháng 11 được dự báo là những tháng cao điểm của mùa bão năm nay. Vậy trong những dự báo mới nhất, diễn biến tiếp theo của mùa bão năm nay ra sao?

Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về vấn đề này.

Ông Trần Quang Năng trao đổi thông tin. Ảnh: Thảo Anh.

Thưa ông, đến thời điểm này đã có những dự báo mới nhất về tình hình xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông thời gian tới?

- Theo nhận định mới nhất của chúng tôi thì trong khoảng 10 ngày đầu tháng 10 khả năng có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Dự báo vào khoảng ngày 6 - 10.10. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo xa và những dự báo ban đầu.

Trong những dự báo sắp tới thông tin có thể thay đổi. Tuy nhiên xác suất xảy ra hình thái này khá cao, khoảng 60 - 70%. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành bão này. Khi có thông tin chính xác đảm bảo độ tin cậy chúng tôi sẽ phát hành bản tin để chủ động ứng phó.

So với những năm trước thì năm nay mùa bão có gì bất thường hay đặc biệt hay không thưa ông?

- Năm nay điều mà chúng tôi nhấn mạnh nhất về diễn biến của mùa bão là những cơn bão xảy ra muộn hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt là những tháng cuối năm bão có nguy cơ xảy ra dồn dập và tập trung ở các tỉnh Trung Bộ và những cơn bão muộn ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong những dự báo sắp tới, chúng tôi đánh giá có khả năng sẽ có những cơn bão mạnh xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mùa bão đến muộn kéo dài trong thời gian liên tục sẽ dẫn đến nguy cơ đa thiên tai, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ.

Mưa bão dồn dập kéo theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc sét. Từ đầu năm đến nay, ở nước ta đã ghi nhận khá nhiều trường hợp thương tâm bị sét đánh tử vong. Vậy ông có thể chỉ ra dấu hiệu nhận biết hiện tượng thiên tai nguy hiểm này như thế nào?

- Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa và hàng năm ghi nhận rất nhiều trận dông lốc, sét đánh. Một trong những phân bố rõ nhất là vào thời điểm giao mùa chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng hay từ mùa khô sang mùa mưa sẽ thường xuyên xuất hiện hiện tượng này.

Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là đồng bằng và duyên hải. Để có thể nhận biết được thời tiết chuyển mùa rất dễ dàng. Khi cơn mưa dông kéo đến, mây đen cuồn cuộn thì khả năng cao dông sét sẽ đến và người dân cần trú tránh ở nơi an toàn.

Cụ thể, nơi nào là nơi an toàn và người dân cần trú tránh như thế nào, thưa ông?

- Sét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên, việc chủ động tìm nơi an toàn, đề phòng tránh sét khi gặp trời mưa giông, nhất là trong mùa mưa bão, có thể làm giảm thiểu nguy cơ. Điều đầu tiên để phòng chống bị sét đánh, tất cả người dân cần chủ động nắm rõ thông tin thời tiết.

Khi trời sắp xảy ra dông lốc cần vào nhà trú mưa. Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện. Với các đường dây điện thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền.

Khi đang ở ngoài trời hoặc đang lao động, nếu không tìm được chỗ trú tránh, phải tránh xa các cây cao, không đứng ở khu vực cao hơn, không đứng ở các vùng đất trống trải ví dụ như giữa đồng lúa, vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người. Kể cả ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ và ngập lụt ở những nơi nào?

Thảo Anh |

Hiện khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to như Tam Đường (Lai Châu) 65mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86mm,…

Dự báo thời tiết 1.10: Miền Bắc mưa rào và dông rải rác, giảm nhiệt nhẹ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.10, các tỉnh miền Bắc có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 độ C.

Khả năng bão "tấn công" và không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng tới

Thảo Anh |

Sang tháng 10.2020, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Miền Bắc mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ và ngập lụt ở những nơi nào?

Thảo Anh |

Hiện khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to như Tam Đường (Lai Châu) 65mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86mm,…

Dự báo thời tiết 1.10: Miền Bắc mưa rào và dông rải rác, giảm nhiệt nhẹ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.10, các tỉnh miền Bắc có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 độ C.

Khả năng bão "tấn công" và không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng tới

Thảo Anh |

Sang tháng 10.2020, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão.