Khả năng Bắc Bộ sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường trong tuần này

AN AN |

Hiện nay, một khối không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc. Dự báo đến ngày 16.10, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh khác gây ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (14.10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sau đó đợt gió mùa đông bắc này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay (13.10) đến ngày 15.10, khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 15.10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều nay đến ngày 15.10 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến ngày 15.10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 22 độ C.

Từ nay đến ngày mai (14.10), do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường với hoàn lưu cơn bão số 8 nên ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh.

Từ đêm mai (14.10), vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3,0m. Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 16.10, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật đến cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ

AN AN |

Hồi 7 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo thời tiết 13.10: Bắc Bộ có mưa dông gió lớn từ chiều nay do bão số 8

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.10, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Dự báo thời tiết 11.10: Đầu tuần không khí lạnh gây mưa dông, giảm nhiệt

an an |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7 nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật đến cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ

AN AN |

Hồi 7 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo thời tiết 13.10: Bắc Bộ có mưa dông gió lớn từ chiều nay do bão số 8

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.10, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Dự báo thời tiết 11.10: Đầu tuần không khí lạnh gây mưa dông, giảm nhiệt

an an |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7 nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.