Huy động chó nghiệp vụ tìm người mất liên lạc ở thủy điện Rào Trăng 3

Hà Giang Đạt |

Đội tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã huy động 983 chiến sĩ công an, bộ đội công binh... và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cùng với các lực lượng khác, Bộ Quốc phòng đã giao cho nhiều đơn vị tham gia ứng cứu, tìm kiếm những người bị mất liên lạc trong vụ sạt lở tại tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết, tổng số người tham gia tìm kiếm, cứu nạn là 983 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ.

Chó nghiệp vụ tìm kiếm những người mất liên lạc tại khu Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ đã bị sạt lở khiến 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc. Ảnh: Bộ Đội Biên Phòng.
Chó nghiệp vụ tìm kiếm những người mất liên lạc tại khu Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở. Ảnh: Bộ Đội Biên phòng.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng điều động 666 cán bộ, chiến sĩ và 119 trang bị, phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ; Bộ Công Thương điều động 5 người và 2 máy phát điện; lực lượng tại địa phương là 312 người và 68 phương tiện các loại.

Đội chó nghiệp vụ gồm 3 huấn luyện viên, 3 chó nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động đã đến hiện trường chiều 14.10 kèm theo trang bị, vật chất đầy đủ để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Sở Chỉ huy tiền phương đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quyết liệt triển khai biện pháp tìm kiếm người mất tích, tích cực tìm kiếm những người mất tích tại 2 vị trí xảy ra sạt lở.

Ngày 15.10, các lực lượng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức tìm kiếm Đoàn công tác 13 người mất tích tại khu vực Nhà Kiểm lâm; đồng thời tiếp tục san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm 16 công nhân bị mất tích còn lại.

Ngày 12.10, sạt lở xảy ra tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đặt tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn cứu hộ được cử vào đây chỉ 2 tiếng sau khi nhận được thông báo.

Rạng sáng 13.10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ đã bị sạt lở khiến 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc. Đường đến các khu vực này bị chia cắt.

Những ngày qua, ba phương án tiếp cận hiện trường đã được thực hiện: Hướng đường bộ tiến theo đường 71; Hướng đường thủy, dùng xuồng và ca-nô qua lòng hồ Thủy điện Hương Điền; Trực thăng.

Sáng 14.10, trực thăng đã được điều đến thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tế lương thực, thuốc men. Hiện việc mở đường vẫn đang được triển khai, tiến gần hơn vào khu vực này.

Trưa 14.10, đã tiếp cận được vị trí khu vực 13 cán bộ chiến sĩ đoàn công tác mất tích tại tiểu khu 67.

Chiều 14.10, tại thủy điện Rào Trăng 4, nơi nhiều công nhân di chuyển từ Rào Trăng 3 sang chờ cứu viện, đã đưa được 19 người, trong đó có 1 người tử vong về bệnh viện.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Hà Giang Đạt
TIN LIÊN QUAN

Vượt hơn 100km để "mong đón điều kỳ diệu" từ Rào Trăng

Hà Giang - Thế Đạt |

Ông Lê Văn Hoan (sinh năm 1959, đến từ Hà Tĩnh) vượt chặng đường hơn 100km đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để trông ngóng tin tức của cậu con trai. Hiện tại con trai ông Hoan được xác định là một trong những nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và đến nay vẫn chưa có tung tích.

Hành trình tiếp cận vào khu vực sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm Phóng viên |

Chiều ngày 14.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 - nơi xảy ra sạt lở khiến 17 công nhân bị mất liên lạc.

Người nhà quay quắt tìm người thân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Mấy hôm nay, anh Nguyễn Đình Quý cùng thân nhân đã tất tả ngược xuôi trong vô vọng để tìm kiếm thông tin về người thân của mình là anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa được cho là mất tích trong vụ tai nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vượt hơn 100km để "mong đón điều kỳ diệu" từ Rào Trăng

Hà Giang - Thế Đạt |

Ông Lê Văn Hoan (sinh năm 1959, đến từ Hà Tĩnh) vượt chặng đường hơn 100km đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để trông ngóng tin tức của cậu con trai. Hiện tại con trai ông Hoan được xác định là một trong những nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và đến nay vẫn chưa có tung tích.

Hành trình tiếp cận vào khu vực sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3

Nhóm Phóng viên |

Chiều ngày 14.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 - nơi xảy ra sạt lở khiến 17 công nhân bị mất liên lạc.

Người nhà quay quắt tìm người thân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Mấy hôm nay, anh Nguyễn Đình Quý cùng thân nhân đã tất tả ngược xuôi trong vô vọng để tìm kiếm thông tin về người thân của mình là anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa được cho là mất tích trong vụ tai nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.