Huế: Yêu cầu các cơ quan không dùng nước đóng chai trong hội họp

PHÚC ĐẠT |

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn.

Ngày 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhằm hạn chế những hậu quả khôn lường mà nó để lại đối với môi trường.

Cụ thể, văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông" trong đơn vị, địa phương mình.

“Tổ chức ký cam kết tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, "Nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" trong cơ quan, nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni- lông”.

Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330 ml - 500 ml) trong công sở và khi tổ chức các hội nghị hội thảo, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít).

Đặc biệt, “Sở Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần, khó phân hủy” - văn bản nêu.

Rác thải nhựa và ô nhiễm của nó đang là vấn nạn lớn ở Việt Nam. Ảnh: FB Thôi đừng Nylon
Rác thải nhựa và ô nhiễm của nó đang là vấn nạn lớn ở Việt Nam. Ảnh: FB Thôi đừng Nylon

Cần tổ chức những hoạt động hướng về môi trường trong các đoàn thể, trường học phát động; tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng kiến về các mô hình, công cụ thay thế các vật dụng bằng túi ni lông, nhựa sử dụng một lần.

Tăng cường vận động, hỗ trợ cũng như xây dựng chế tài với lộ trình cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ sản xuất, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế sản phẩm nhựa, ni-lông khó phân hủy.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 6.2019 cùng với UBND huyện Phong Điền khẩn trương khảo sát, hỗ trợ sản xuất để đưa sản phẩm của làng nghề đệm bàng thay thế cho ống hút bằng nhựa; có giải pháp để hỗ trợ phát triển thị trường, tập trung vận động các đơn vị kinh doanh trong khu vực phố đi bộ, các đơn vị dịch vụ sử dụng ống hút thân thiện môi trường, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia thì không lái xe”

HUYÊN NGUYỄN - TRỌNG THUỲ |

Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” sẽ diễn ra vào 12.5 tới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

TPHCM ngập nước, giao thông hỗn loạn sau một cơn mưa

MINH QUÂN |

Chiều 9.5, một số quận huyện tại TPHCM bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng lớn người đi học, đi làm về đã gây ra tình trạng kẹt xe.

Quãng Ngãi: Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú ô nhiễm nghiêm trọng

HÀ PHƯƠNG - ĐỖ VẠN |

Nhiều năm liền, người dân ở khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) sống trong môi trường hôi thối phát ra từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng nghìn người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia thì không lái xe”

HUYÊN NGUYỄN - TRỌNG THUỲ |

Cuộc đi bộ tập thể để nâng cao nhận thức và hành động "Đã uống rượu bia thì không lái xe” sẽ diễn ra vào 12.5 tới tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

TPHCM ngập nước, giao thông hỗn loạn sau một cơn mưa

MINH QUÂN |

Chiều 9.5, một số quận huyện tại TPHCM bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng lớn người đi học, đi làm về đã gây ra tình trạng kẹt xe.

Quãng Ngãi: Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú ô nhiễm nghiêm trọng

HÀ PHƯƠNG - ĐỖ VẠN |

Nhiều năm liền, người dân ở khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) sống trong môi trường hôi thối phát ra từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải.