Hợp tác quản lý để bảo vệ Vọoc gáy trắng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.9, UBND tỉnh cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) tổ chức hội thảo “tổng kết mô hình hợp tác quản lý, bảo tồn Vọoc gáy trắng khu vực quy hoạch rừng đặc dụng huyện Tuyên Hóa - Định hướng giai đoạn tiếp theo”.

Theo báo báo, trong những năm 90 của thế kỷ trước, các loài động vật hoang dã ở huyện Tuyên Hóa khá đa dạng và phong phú về loài.

Đây là một trong những loài khá phổ biến ở đây và thường bị người dân săn bắt với số lượng lớn để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm, buôn bán và cung cấp cho các nhà hàng… Vì vậy, số lượng loài và các đàn Vọoc gáy trắng dần biến mất khỏi một số khu vực rừng tự nhiên.

Tháng 12.2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định quy hoạch 509.42ha rừng đặc dụng để bảo vệ loài Vọoc gáy trắng. 

Mô hình phối hợp quản lý bảo tồn khu vực quy hoạch rừng đặc dụng tại huyện Tuyên Hóa giữa tổ bảo tồn thiên nhiên với Hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương 4 xã: Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa được hình thành trên cơ sở tự nguyện của các nhóm cộng đồng và nhu cầu các bên liên quan nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn loài Vọoc gáy trắng.

Tại hội thảo, các ý kiến đã đề xuất UBND tỉnh nên sớm có phương án quản lý chính thống đối với khu vực rừng đặc dụng bảo tồn Vọoc gáy trắng. Đồng thời đề xuất tạo điều kiện, khuyến khích và có các chính sách hỗ trợ các hộ gia đình có đất canh tác nương rẫy gần khu bảo tồn chuyển dịch sang trồng các loài cây lâu năm để vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa mở rộng hành lang sinh cảnh cho Vọoc gáy trắng…

Hội thảo cũng đánh giá, qua nhiều năm thực hiện, với những nỗ lực của cộng đồng và các bên liên quan, dự án đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: Thúc đẩy việc đưa khu bảo tồn Vọoc gáy trắng vào vùng quy hoạch rừng đặc dụng nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo tồn chặt chẽ hơn; tính đa dạng sinh học, môi trường sinh thái trong khu vực quy hoạch rừng đặc dụng ngày càng được bảo vệ và phát triển tốt…

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới

TS. Nguyễn Hữu Mạnh (Khoa Lịch sử - Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN) |

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) tại Ninh Bình, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã ghi nhận vai trò, đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nhằm tôn vinh, phát huy giá trị của Công ước. Tổng Giám đốc UNESCO cũng ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới.

Thử thách dung hoà giữa phát triển và bảo tồn tại các di sản thế giới ở Việt Nam

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình- "“Trong thế giới hiện nay, chúng ta cần đảm bảo rằng những nỗ lực dung hòa giữa du lịch và phát triển bền vững với bảo tồn thiên nhiên như vậy được thực hiện tại tất cả các khu Di sản Thế giới tại Việt Nam để gìn giữ vẻ đẹp của từng khu di sản ấy, cũng như đối với tất cả các Khu Di sản thế giới trên toàn cầu”,", Tổng Giám đốc UNESCO đưa ra thông điệp này tài Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972), tổ chức tại Ninh Bình. 

Tổng Giám đốc UNESCO khuyến nghị Việt Nam cân bằng giữa bảo tồn-phát triển

Hải Anh |

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay khuyến nghị Việt Nam tiếp tục cân bằng giữa bảo tồn và phát triển. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới

TS. Nguyễn Hữu Mạnh (Khoa Lịch sử - Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN) |

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) tại Ninh Bình, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã ghi nhận vai trò, đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nhằm tôn vinh, phát huy giá trị của Công ước. Tổng Giám đốc UNESCO cũng ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo tồn, phát huy di sản thế giới.

Thử thách dung hoà giữa phát triển và bảo tồn tại các di sản thế giới ở Việt Nam

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình- "“Trong thế giới hiện nay, chúng ta cần đảm bảo rằng những nỗ lực dung hòa giữa du lịch và phát triển bền vững với bảo tồn thiên nhiên như vậy được thực hiện tại tất cả các khu Di sản Thế giới tại Việt Nam để gìn giữ vẻ đẹp của từng khu di sản ấy, cũng như đối với tất cả các Khu Di sản thế giới trên toàn cầu”,", Tổng Giám đốc UNESCO đưa ra thông điệp này tài Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972), tổ chức tại Ninh Bình. 

Tổng Giám đốc UNESCO khuyến nghị Việt Nam cân bằng giữa bảo tồn-phát triển

Hải Anh |

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay khuyến nghị Việt Nam tiếp tục cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.