Hơn một tỉ người trên thế giới sẽ thiếu điều hòa và tủ lạnh

THEO BẢO NAM - VNEXPRESS |

Biến đổi khí hậu khiến con người phải vật lộn tìm cách để giữ ấm và làm mát.

Các nhà nghiên cứu tính toán hơn một tỉ người trên thế giới có nguy cơ thiếu điều hòa không khí và tủ lạnh để đáp ứng nhu cầu làm mát và bảo quản thực phẩm trước sự ấm lên toàn cầu, Reuters đưa tin.

Nhu cầu về điện cũng tăng lên do biến đổi khí hậu, trừ khi các nhà máy điện chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch hơn, theo tổ chức phi lợi nhuận SEforAll.

Số liệu từ báo cáo ước tính khoảng 1,1 tỉ người ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh bị ảnh hưởng, trong đó 470 triệu người ở khu vực nông thôn và 630 triệu người là cư dân tại các khu ổ chuột ở các thành phố. Tỉ lệ này rơi vào khoảng 1/7 so với tổng số 7,6 tỉ người sinh sống trên Trái Đất.

Một kho máy điều hòa tái chế tại thị trấn Guiyu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khu vực được ví là kho phế liệu điện tử lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Một kho máy điều hòa tái chế tại thị trấn Guiyu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khu vực được ví là kho phế liệu điện tử lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

"Làm mát ngày càng trở nên quan trọng trong việc đối phó với biến đổi khí hậu", Rachel Kyte, người đứng đầu SEforAll kiêm đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc chia sẻ.

Trong khảo sát 52 quốc gia, những nước có nguy cơ cao nhất bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Mozambique, Sudan, Nigeria, Brazil, Pakistan, Indonesia và Bangladesh.

"Chúng tôi phải cung cấp các thiết bị làm mát một cách siêu hiệu quả", Kyte nói. Theo bà, các công ty có thể tìm thấy và khai thác nhiều thị trường lớn như phát triển điều hòa không khí hiệu suất cao với chi phí thấp để bán cho tầng lớp trung lưu ở các nước nhiệt đới đang phát triển. Một số giải pháp đơn giản hơn cũng được đưa ra như sơn mái nhà màu sáng để tránh hấp thụ ánh mặt trời hoặc thiết kế lại tòa nhà để cho phép nhiệt thoát ra nhanh hơn.

Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu có thể gây ra thêm 38.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới từ năm 2030 đến 2050. Trong đợt nóng vào tháng 5, hơn 60 người tử vong ở Karachi, Pakistan khi nhiệt tăng vượt 40 độ C.

Ở vùng hẻo lánh thuộc các nước nhiệt đới, nhiều người bị thiếu điện. Phòng khám thường không thể lưu trữ vắcxin cũng như ướp lạnh một số loại thuốc đặc chế. Trong khu ổ chuột của nhiều thành phố, nguồn cung cấp điện thường xuyên bị gián đoạn.

Nông dân hoặc ngư dân thiếu thiết bị trữ lạnh để bảo quản và vận chuyển sản phẩm ra thị trường. Cá tươi sẽ ươn trong vòng vài giờ nếu bảo quản ở 30 độ C nhưng sẽ tươi trong nhiều ngày khi ướp lạnh.

Tuần trước, nghiên cứu của Đại học Birmingham ở Anh dự đoán số lượng thiết bị làm mát có thể tăng gấp 4 lần lên đến 14 tỉ trên toàn thế giới năm 2050. Mức độ tiêu thụ năng lượng cũng sẽ tăng tương ứng.

THEO BẢO NAM - VNEXPRESS
TIN LIÊN QUAN

“Lợi và hại” khi đảo cát xuất hiện ở vùng biển Hội An

ĐỖ VẠN |

Một dải cát dài hơn 100m bất ngờ xuất hiện ngoài cửa biển Cửa Đại (TP.Hội An) và lệch về phía bờ biển xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang gây nên sự chú ý của dư luận về nguyên nhân hình thành và những mặt tích cực, tiêu cực của nó.

Giới trẻ trên khắp thế giới đồng loạt tham gia "thử thách dọn rác"

T.T |

"Thử thách dọn rác" được khởi xướng bởi một người dùng facebook có tên Byron Román đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận và hưởng ứng nhiệt tình của những người yêu môi trường.

Không đánh đổi đất rừng lấy dự án năng lượng tái tạo

Hữu Long |

Năng lượng tái tạo được xem là nguồn năng lượng mới trong thời kỳ cách mạng 4.0. Khai thác nguồn tài nguyên vô giá từ năng lượng mặt trời là hướng đi đúng nhưng Chính phủ giữ quan điểm không đánh đổi môi trường để phát triển các dự án…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Lợi và hại” khi đảo cát xuất hiện ở vùng biển Hội An

ĐỖ VẠN |

Một dải cát dài hơn 100m bất ngờ xuất hiện ngoài cửa biển Cửa Đại (TP.Hội An) và lệch về phía bờ biển xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang gây nên sự chú ý của dư luận về nguyên nhân hình thành và những mặt tích cực, tiêu cực của nó.

Giới trẻ trên khắp thế giới đồng loạt tham gia "thử thách dọn rác"

T.T |

"Thử thách dọn rác" được khởi xướng bởi một người dùng facebook có tên Byron Román đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận và hưởng ứng nhiệt tình của những người yêu môi trường.

Không đánh đổi đất rừng lấy dự án năng lượng tái tạo

Hữu Long |

Năng lượng tái tạo được xem là nguồn năng lượng mới trong thời kỳ cách mạng 4.0. Khai thác nguồn tài nguyên vô giá từ năng lượng mặt trời là hướng đi đúng nhưng Chính phủ giữ quan điểm không đánh đổi môi trường để phát triển các dự án…