Học sinh Phú Quốc nhắn gửi thông điệp môi trường qua “Nét vẽ màu xanh”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với chủ đề “nét vẽ màu xanh” gắn với đẩy mạnh phong trào văn hóa đọc trong nhà trường để các em học sinh ở đảo ngọc Phú Quốc thể hiện mơ ước, nêu ra những ý tưởng để có môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Ngày 6.8, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Phú Quốc phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày vì môi trường Phú Quốc tháng 8.2022.

Tham gia hội thi là các em học sinh ở 3 cấp học: tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố. Nội dung xoay quanh về phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của quê hương, đất nước, các hoạt động bảo vệ môi trường biển đảo, giữ gìn vệ sinh đường phố khu dân cư, trường lớp xanh, sạch, đẹp, hạn chế rác thải nhựa, phê phán những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thông qua ngôn ngữ hội họa.

Hội thi thu hút cả những em học sinh còn rất bé nhưng đã thể hiện được năng khiếu vẽ và tình yêu thiên nhiên, môi trường sống xung quanh, mang thông điệp qua bức tranh vẽ của mình. Em Trương Tuấn Khang, học sinh lớp ½ trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực chia sẻ: “Em thấy các cô chú, anh chị đến Phú Quốc đi dọn dẹp vệ sinh, tự nguyện đi nhặt rác làm sạch biển em rất ngưỡng mộ vì nơi đây không phải là quê hương của những người này nhưng họ lại bỏ công sức ra đi làm vất vả như vậy. Em đưa câu chuyện này vào bức vẽ của mình mong mọi người sẽ có ý thức về việc bảo vệ môi trường hơn”.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Phú Quốc cho biết những bức tranh thể hiện bằng đường nét, màu sắc, khẩu hiệu khác nhau nhưng đều mang nhiều thông điệp sâu sắc về môi trường, dưới góc nhìn của các em thiếu nhi khiến cho người lớn phải suy ngẫm.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè cho học sinh mà còn giúp hình thành cho các em ý thức và thói quen tích cực về bảo vệ môi trường. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng về bảo vệ môi trường sống, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại thành phố biển đảo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mang hình ảnh đẹp tạo ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài nước.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ cho các hộ bị cháy nhà ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân đã có những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực về vật chất cho các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn ở xóm Cồn, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Thí điểm thành công việc truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc.

“Trạm tập kết xanh” góp phần xóa điểm nóng về rác ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - “Trạm tập kết xanh” không chỉ góp phần xóa những điểm nóng về rác thải trên địa bàn TP Phú Quốc mà còn khuyến khích cho người dân phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ cho các hộ bị cháy nhà ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân đã có những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực về vật chất cho các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn ở xóm Cồn, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Thí điểm thành công việc truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc.

“Trạm tập kết xanh” góp phần xóa điểm nóng về rác ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - “Trạm tập kết xanh” không chỉ góp phần xóa những điểm nóng về rác thải trên địa bàn TP Phú Quốc mà còn khuyến khích cho người dân phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.