Hiện trường ngổn ngang các thùng rác thải nguy hại ở Đại lộ Thăng Long

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng rác thải, chất phế thải nguy hại tràn lan trên Đại lộ Thăng Long, các đơn vị chức năng đã tiến hành thu gom, quây bạt một số điểm tập kết, đổ trộm phế thải.

Ngày 9.8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Đông, khu vực tập kết rác thải, thùng phuy phế thải tại gầm cầu vượt nút giao TL 80 Km19+57,537 Đại lộ Thăng Long - là một trong những điểm mà báo chí phản ánh trước đó, đã được quây bạt, phủ kín và sơn cảnh báo “Chất thải nguy hại”.

Các thùng phuy chứa rác thải nguy hại được quây kín bạt tại km19 Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Đông
Các thùng phuy chứa rác thải nguy hại được quây kín bạt tại km19 Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Đông
Các thùng phuy chứa rác thải nguy hại được quây kín bạt tại km19 Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Đông

Tuy nhiên, bên cạnh điểm tập kết phế thải đã được quây bạt, dọc theo Đại lộ Thăng Long vẫn xuất hiện một số điểm tập kết rác thải tự phát lớn, nhỏ khác nhau. Trong đó, bao gồm các chất phế thải nguy hại đựng trong các thùng phi chưa được xử lý.

Cụ thể, các thùng phi chứa chất thải nguy hại được vứt rải rác ven tuyến đường Đại lộ Thăng Long từ khu vực km16 (xã Yên Sơn) đến km19 (xã Ngọc Mỹ) thuộc huyện Quốc Oai.

Các thùng phuy chất thải được tập kết trái phép tại ven đường Đại lộ Thăng Long chưa được xử lý. Ảnh: Phạm Đông
Các thùng phuy chất thải được tập kết trái phép tại ven đường Đại lộ Thăng Long chưa được xử lý. Ảnh: Phạm Đông

Thậm chí, những thùng phi loại 200 lít chứa hóa chất với số lượng 9 thùng bị hở nắp, tràn hóa chất nổi bọt khí bị đổ trực tiếp, chắn ngang lối dẫn nước chảy ra kênh mương phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp ven đại lộ.

Một số người dân ở đây cho biết, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng không được chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời. Do vậy người dân rất lo ngại những thùng hóa chất độc hại này làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt ở đây và cả đường ống sông Đà lấy nước sạch về nội đô.

 
Phế thải chảy tràn ra từ các thùng phuy. Ảnh: Phạm Đông
Phế thải chảy tràn ra từ các thùng phuy. Ảnh: Phạm Đông
Phế thải chảy tràn ra từ các thùng phuy. Ảnh: Phạm Đông

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) Trần Văn Khải cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên và đã có báo cáo gửi các đơn vị có liên quan đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Cách điểm tập kết những thùng phuy chứa chất thải nguy hại 100m là kênh mương phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh: P.Đ
Cách điểm tập kết những thùng phuy chứa chất thải nguy hại 100m là kênh mương phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh: P.Đ

Trước đó vào đầu tháng 5.2019, ngay sau khi xuất hiện tình trạng đổ trộm phế thải, đặc biệt là phế thải nguy hại tại khu vực cầu Đào Nguyên (Km10 + 815,18m), tuyến Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc (đoạn chạy qua quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức), Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An đã đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, xác định vi phạm để xử lý nghiêm các đối tượng gây mất vệ sinh môi trường.

Người dân nơi đây rất lo ngại những thùng hóa chất độc hại này làm ảnh hưởng đến môi trường.
Người dân nơi đây rất lo ngại những thùng hóa chất độc hại này làm ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: PĐ.

Đối với các điểm tập kết, đổ trộm phế thải, trong đó có nhiều thùng tôn nghi là chất thải nguy hại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng Phước An đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, UBND huyện Hoài Đức rà soát, chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục.

“Đối với điểm đổ chất thải sinh hoạt lẫn chất thải công nghiệp chưa rõ nguồn gốc tại vị trí cầu Đào Nguyên, km10 Đại lộ Thăng Long đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo thu dọn, khắc phục. Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường làm rõ về chủng loại, nguồn gốc chất thải công nghiệp (nghi ngờ là chất thải nguy hại), xử phạt theo Nghị định 155/NĐ-CP đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền” - ông An nhấn mạnh.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì “sống chung” với rác ô nhiễm

Phạm Đông - Thái Hà |

Từ nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống ở khu vực ngõ 135 Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) phải chịu đựng cảnh “sống chung” với hàng chục xe thu gom rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì “sống chung” với rác ô nhiễm

Phạm Đông - Thái Hà |

Từ nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống ở khu vực ngõ 135 Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) phải chịu đựng cảnh “sống chung” với hàng chục xe thu gom rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.