Hết chặn xe, rác thải vẫn “bủa vây” Khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do ảnh hưởng của việc người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) nên đoạn đường phía sau Khu Liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang ngập tràn rác thải, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và quá trình tập luyện của các vận động viên thể thao.

Ghi nhận của Báo Lao Động chiều 19.7 và sáng 20.7, trên đoạn đường nhỏ dài khoảng 500m nằm giữa phố Trần Hữu Dục và phố Tân Mỹ (phía sau Khu Liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) đang ngập tràn trong rác thải.

Tại đây, bãi rác chất thành từng đống lớn ngổn ngang, tràn ra lòng đường gây khuất tầm nhìn và ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân. Hầu hết những ai đi qua đoạn đường này đều trong tình trạng một tay lái xe, một tay bịt mũi bởi mùi rác thải bốc lên nồng nặc rất khó chịu.

Đoạn đường dài khoảng 500m tràn ngập trong rác thải.
Đoạn đường dài khoảng 500m tràn ngập trong rác thải.
Đoạn đường dài khoảng 500m tràn ngập trong rác thải.Ảnh: Lan Nhi

Theo người dân, do ảnh hưởng của việc người dân xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) nên đoạn đường phía sau Khu điền kinh Mỹ Đình đang ngập tràn rác thải, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và quá trình tập luyện của các vận động viên thể thao.

Rác thải ngổn ngang, mặc dù đã được xử lý tạm thời bằng cách rắc vôi bột, phủ bạt kín mít nhưng cũng không ngăn được mùi hôi thối của rác đang bốc lên nồng nặc.

Rác thải ngổn ngang, hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và quá trình tập luyện của các vận động viên thể thao.
Rác thải ngổn ngang, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và quá trình tập luyện của các vận động viên thể thao.Ảnh: Lan Nhi
Tuy bãi rác tập kết tại đây đã được 5 ngày nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp xử lý mà ngày càng lớn dần theo thời gian.
Tuy bãi rác tập kết tại đây đã được 5 ngày nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp xử lý mà ngày càng lớn dần theo thời gian. Ảnh: Lan Nhi

Ông L.V.T (sinh năm 1961, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Rác thải chất thành đống lớn, bốc mùi hôi thối, chúng tôi cảm thấy vô cùng bức xúc mỗi khi đi qua đây. Tuy bãi rác này đã tập kết tại đây được 5 ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp xử lý mà ngày càng lớn dần theo thời gian.

Cho đến 1,2 ngày gần đây, chúng tôi mới thấy có vài công nhân đến thu vén, quét dọn, rắc vôi bột, phủ bạt nhưng cũng không ngăn nổi mùi rác thải hôi thối, bốc mùi nồng nặc trong thời tiết nắng nóng”.

Rác thải tràn ngập, chất đống trên đường khiến nhiều người rất khó chịu khi đi qua đây.
Rác thải tràn ngập, chất đống trên đường khiến nhiều người rất khó chịu khi đi qua đây. Ảnh: Lan Nhi

Cũng theo phản ánh của người dân, mặc dù bãi rác này tồn tại được 5 ngày song chưa thấy cơ quan chức năng đến đây xử lý. Bãi rác tập kết chiếm khá nhiều diện tích mặt đường, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia giao thông của người dân.

Riêng khu vực điền kinh Hà Nội, rác thải chất đống với số lượng rất lớn. Mặc dù đã được phủ một lớp bạt và rắc vôi bột thường xuyên nhưng cũng không ngăn nổi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Rác được rắc vôi bột, phủ bạt nhưng vẫn không ngăn nổi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Ảnh: Lan Nhi
Rác được rắc vôi bột, phủ bạt nhưng vẫn không ngăn nổi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Ảnh: Lan Nhi
Rác được rắc vôi bột, phủ bạt nhưng vẫn không ngăn nổi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Ảnh: Lan Nhi

Về tình trạng này, những công nhân vệ sinh môi trường tại đây cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực để dọn dẹp, di dời rác thải cho khu vực này; tuy nhiên do bãi rác ngày một nhiều lên, đã dài đến khoảng 500m nên việc xử lý cần thời gian.

Cũng theo chia sẻ của công nhân, hiện tại quận Nam Từ Liêm đang ùn ứ khoảng 300-400 tấn rác thải. Do đó, để hạn chế tình trạng ô nhiễm cho đoạn đường, các công nhân đã phải phủ một lớp bạt và rắc vôi bột. Cũng theo dự tính của các công nhân, riêng khu vực này sẽ mất khoảng 4-5 ngày mới có thể di dời hết số rác thải về các nhà máy xử lý rác thải.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Xử lý rác tốt để không phải xử lý người cản trở xe rác

Lê Thanh Phong |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn.

Lối vào bãi rác Nam Sơn được thông, khu vực nội thành vẫn ùn ứ rác thải

Kim Anh - Vương Trần |

Lối vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã được người dân mở chốt chặn 2 ngày qua. Tuy nhiên, nhiều khu vực nội thành, tình hình ùn ứ, tồn đọng rác thải sinh hoạt vẫn còn chưa được xử lý hết.

Chi bồi dưỡng cho công nhân môi trường thời gian bãi rác Nam Sơn bị chặn

ANH THƯ |

Sau những ngày tăng cường xử lý rác thải trong nội đô khi người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), công nhân môi trường được đông viên, bồi dưỡng đột xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý rác tốt để không phải xử lý người cản trở xe rác

Lê Thanh Phong |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn.

Lối vào bãi rác Nam Sơn được thông, khu vực nội thành vẫn ùn ứ rác thải

Kim Anh - Vương Trần |

Lối vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã được người dân mở chốt chặn 2 ngày qua. Tuy nhiên, nhiều khu vực nội thành, tình hình ùn ứ, tồn đọng rác thải sinh hoạt vẫn còn chưa được xử lý hết.

Chi bồi dưỡng cho công nhân môi trường thời gian bãi rác Nam Sơn bị chặn

ANH THƯ |

Sau những ngày tăng cường xử lý rác thải trong nội đô khi người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), công nhân môi trường được đông viên, bồi dưỡng đột xuất.