Hè 2019, dự báo nắng nóng, hạn hán khốc liệt

Ngọc Trâm |

Năm 2019, bão trên khu vực biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) với 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Mùa hè 2019 sẽ khốc liệt và khô hạn.

Nền nhiệt độ hè tăng 0,5-1 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2019 dự báo số lượng bãoáp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ít hơn so với TBNN, có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019.

 
Hạn hán khốc liệt tại các tỉnh miền Trung (Ảnh minh họa)

Nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ nay đến tháng 5.2019 trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 4-8.2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1 độ C.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ; miền Đông Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng 4.2019. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 5-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Nguy cơ hạn hán khốc liệt tại miền Trung và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa tại Bắc Trung Bộ từ nay đến tháng 6.2019 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa và thiếu hụt so với TBNN.

Ninh Thuận là địa phương thường xảy ra hạn hán trong mùa khô. Ảnh: KTTV
Ninh Thuận là địa phương thường xảy ra hạn hán trong mùa khô, ảnh hưởng đến mùa màng. Ảnh: PV

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa từ nay đến tháng 5.2019 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN. Cảnh báo ít mưa trong tháng 4.2019.

Thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng muộn hơn so với TBNN (khoảng nửa đầu tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên và nửa cuối tháng 5 ở khu vực Nam Bộ).

Trên các sông, lượng nước tại các sông khu vực Đông Bắc phổ biến thiếu hụt từ 20-30%; khu vực đồng bằng Bắc Bộ hạ lưu sông Hồng thiếu hụt từ 10-30%. Từ nay đến tháng 5.2019, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 15-35%; các sông ở Nghệ An, Phú Yên đến Ninh Thuận thấp hơn từ 65-80%...

Trong thời gian này, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tình hình hạn hán thiếu nước xảy ra cục bộ ở những vùng nằm ngoài khu vực cấp nước của các công trình thủy lợi.

Nạo vét kênh mương dẫn nước phòng, chống hạn. ẢNh: PV
Nạo vét kênh mương dẫn nước phòng, chống hạn. ẢNh: PV

Mùa khô năm 2019 ở các tỉnh ven biển Trung, Nam Trung Bộ khả năng kéo dài tới tháng 8.2019, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ…

Xâm nhập mặn vùng đồng bằng Nam Bộ vẫn ở mức cao hơn TBNN, cao hơn năm 2018. Độ mặn cao nhất trên hệ thống sông Vàm Cỏ và vùng bán đảo Cà Mau - Kiên Giang xuất hiện vào tháng 5.2019.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết thời hạn mùa 2019: Hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong nửa đầu năm 2019, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino với xác suất từ 80-90%.

Bước vào mùa mưa: Ninh Thuận vẫn đối mặt với hạn hán

Thắng Nam |

Thời điểm hiện tại, Ninh Thuận đang bắt đầu bước vào mùa mưa, tuy nhiên lượng mưa ở các hồ chứa rất ít, nên người dân vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và diện tích sản xuất đã giảm.

Phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề “Hạn hán và Xâm nhập mặn”

Linh Chi |

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2017, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã quyết định tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018 nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về biến đổi khí hậu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết thời hạn mùa 2019: Hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm

Kh.V |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong nửa đầu năm 2019, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino với xác suất từ 80-90%.

Bước vào mùa mưa: Ninh Thuận vẫn đối mặt với hạn hán

Thắng Nam |

Thời điểm hiện tại, Ninh Thuận đang bắt đầu bước vào mùa mưa, tuy nhiên lượng mưa ở các hồ chứa rất ít, nên người dân vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và diện tích sản xuất đã giảm.

Phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề “Hạn hán và Xâm nhập mặn”

Linh Chi |

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” năm 2017, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã quyết định tổ chức Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018 nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về biến đổi khí hậu.