Hàng chục cụm công nghiệp ở Quảng Nam thiếu hệ thống xử lí nước thải

Hoàng Bin |

Quảng Nam hiện có 51 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, nhưng chỉ có 4 CCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung.

Nhiều cơ sở vi phạm quy định môi trường

Tính đến tháng 9 năm 2023, mới chỉ có 4/51 CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xây dựng được hệ thống xử lí nước thải gồm CCN An Lưu (Điện Bàn), CCN Hà Lam - Chợ Được (Thăng Bình), CCN Trường Xuân 1 (TP.Tam Kỳ) và CCN – tiểu thủ công nghiệp (Núi Thành), hầu hết quy mô tương đối nhỏ.

Trước khi có hệ thống xử lí nước thải, CCN An Lưu (Điện Bàn) từng bị người dân phản ánh xả nước thải ra môi trường (Ảnh chụp tháng 10.2020). Ảnh Thanh Chung.
Trước khi có hệ thống xử lí nước thải, CCN An Lưu (Điện Bàn) từng bị người dân phản ánh xả nước thải ra môi trường (Ảnh chụp tháng 10.2020). Ảnh: Thanh Chung

2 năm qua, huyện Duy Xuyên đã xử phạt vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động đối với 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Trong đợt kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023, huyện Duy Xuyên tiếp tục phát hiện một số doanh nghiệp tại CCN Tây An xả nước thải chưa qua xử lí ra hệ thống cống thoát nước khu vực cầu Cây Thị, làm ô nhiễm không khí và môi trường nước.

Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản ánh xí nghiệp than Chu Lai xả thải trực tiếp ra môi trường (Ảnh chụp tháng 6.2023). Ảnh Hoàng Bin.
Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản ánh xí nghiệp than Chu Lai xả thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Hoàng Bin chụp tháng 6.2023.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử lí vi phạm vấn đề môi trường ở các doanh nghiệp với khoảng 80 vụ với số tiền xử phạt hơn 2 tỉ đồng.

Những lỗi vi phạm phổ biến bao gồm: Xả khí thải, rác thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; đổ chất thải rắn tập trung trái quy định về bảo vệ môi trường.

Siết chặt quản lí

Một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thông tin với Báo Lao Động, việc thiếu hệ thống xử lí nước thải tại CCN không chỉ hạn chế thu hút doanh nghiệp đầu tư, mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường chung tại các CCN. Thậm chí, có không ít doanh nghiệp đã vi phạm về vấn đề môi trường.

Quảng Nam có 9/10 KCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung. Trong ảnh: Trạm xử lí nước thải KCN Tam Thăng 2, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.
Quảng Nam có 9/10 KCN có hệ thống xử lí nước thải tập trung. Trong ảnh: Trạm xử lí nước thải KCN Tam Thăng 2, Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.

Thực tế, đa số CCN của tỉnh Quảng Nam hiện có quy mô diện tích hạn chế (nhỏ nhất 3ha), doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, trong khi chi phí đầu tư, vận hành một nhà máy thu gom, xử lí nước thải khá lớn.

Có nơi xây dựng được nhà máy xử lí nước thải thì hoạt động chưa tới 50% công suất do nước thải các cơ sở sản xuất dồn về không nhiều, như tại CCN An Lưu (Điện Bàn).

Cụm 3 nhà máy gạch, bê-tông, than tại xã Tam Nghĩa, Núi Thành hoạt động ngay trong khu dân cư, nhưng không có hệ thống xử lí nước thải tập trung. Ảnh Hoàng Bin chụp tháng 6.2023.
Cụm 3 nhà máy gạch, bê-tông, than tại xã Tam Nghĩa, Núi Thành hoạt động ngay trong khu dân cư, nhưng không có hệ thống xử lí nước thải tập trung. Ảnh: Hoàng Bin chụp tháng 6.2023.

Bên cạnh chủ trương di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào các CCN tập trung, Quảng Nam cũng siết chặt quản lí, xử phạt cơ sở vi phạm.

Tháng 7.2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã ban hành công văn yêu cầu các ban ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, các nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

Chú trọng đầu tư đồng bộ về hạ tầng bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN, khu dân cư; giám sát, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

Hoàng Bin |

Người dân miền núi Quảng Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều lựa chọn học nghề, khởi nghiệp hoặc tìm việc làm ngay tại quê nhà một phần nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giúp họ có việc làm, từng bước thoát nghèo.

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Công đoàn và lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam động viên 62 cha mẹ công nhân

Hoàng Phượng |

Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991- 1.10.2023), lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần cha, mẹ của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Nam trong độ tuổi từ 80, 85, từ 90 trở lên.

Cuộc sống trong những con ngõ siêu nhỏ ở nơi đắt đỏ nhất nhì Hà Nội

NGỌC CHI |

Bên trong những con ngõ siêu nhỏ, sâu hun hút giữa lòng phố cổ Hà Nội là cuộc sống ẩm thấp, chật chội, cách biệt hoàn toàn với sự phát triển của Thủ đô hiện đại.

Cải tạo bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm hoàn thành trước Tết Dương lịch 2024

Huyền Trân |

TPHCM - Gần 1 km bờ sông Sài Gòn phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) sắp được cải tạo cảnh quan, làm bè trồng cây, bố trí màn hình led… dự kiến hoàn thành trước Tết Dương lịch 2024.

Đà Nẵng tuyển dụng hơn 140 bác sĩ, sẵn sàng trợ cấp hàng trăm triệu đồng

THÙY TRANG |

Ngày 4.10, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập TP Đà Nẵng năm 2023. Các bác sĩ được tuyển dụng lần này sẽ được hưởng trợ cấp từ 90 đến 360 triệu đồng.

Đầu tư hơn 7 nghìn tỉ, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam hoạt động ra sao?

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới (sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến của Trung Quốc). Hiện nhà máy đã kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm và chuyển sang vận hành chính thức.

Quảng Nam đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

Hoàng Bin |

Người dân miền núi Quảng Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều lựa chọn học nghề, khởi nghiệp hoặc tìm việc làm ngay tại quê nhà một phần nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giúp họ có việc làm, từng bước thoát nghèo.

Người lao động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Hàng trăm người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam bị nợ lương nhiều tháng, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam nhưng nợ lương vẫn chưa được giải quyết.

Công đoàn và lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam động viên 62 cha mẹ công nhân

Hoàng Phượng |

Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991- 1.10.2023), lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần cha, mẹ của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Nam trong độ tuổi từ 80, 85, từ 90 trở lên.