Hàng cây xanh chết khô ở đường Sa Đôi, Hà Nội: Sẽ trồng cây mới thay thế

Phạm Đông |

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, thời gian tới, quận sẽ trồng mới, thay thế lại hàng cây xanh chết khô trên tuyến đường Sa Đôi.

Liên quan đến sự việc gần trăm cây sấu được trồng trải dài suốt 2km trên đường Sa Đôi (phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) chết khô dù mới được trồng, chiều 15.9 tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã có thông tin trả lời Báo Lao Động về vấn đề này.

Theo ông Nam, hàng sấu ven đường được quận Nam Từ Liêm chỉ đạo ban quản lý dự án và nhà thầu trồng khoảng từ tháng 10.2019 và có dấu hiệu chết đồng loạt gần đây. Do đó, quận sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng trồng bổ sung lại những cây đã chết và được chuyển đi.

Nói về nguyên nhân dẫn đến nhiều cây xanh chết đồng loạt, ông Nam cho biết do điều kiện thời tiết nóng nực mùa hè dẫn đến cây xanh bị ảnh hưởng và chết. Sau đó, các đơn vị chức năng mới di dời những cây chết đó đi nơi khác.

Rác thải bủa vây quanh cấy sấu chết còn sót lại. Ảnh: Huyền Chang
Rác thải bủa vây quanh cấy sấu chết còn sót lại. Ảnh: Huyền Chang

Cũng theo ông Nam, để thay thế những cây chết này, quận sẽ chỉ đạo các đơn vị ươm trồng và chăm sóc cây ở những khu vực có thời tiết mát mẻ hơn trước khi đưa vào trồng lại ở 2 bên tuyến đường Sa Đôi. Với những hố trồng cây biến hành đống rác, quận sẽ chỉ đạo đơn vị liên quan thu dọn và xử lý.

"Thời gian tới quận sẽ trồng bổ sung lại hàng cây trên tuyến đường Sa Đôi đảm bảo theo đúng thiết kế" - ông Nam thông tin.

Trước đó, Báo Lao Động có bài phản ánh "Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng cây xanh chết khô, hố trồng cây thành bãi rác". Tuyến đường Sa Đôi dài hơn 2km được cải tạo, mở rộng từ Đại lộ Thăng Long đến đường 70, đoạn qua vị trí cầu Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đoạn đường được đầu tư với hàng trăm gốc cây được trồng, chủ yếu là cây sấu cao khoảng 2-3m.

Hồi tháng 2.2020, hàng cây này khô héo và được đơn vị chức năng chặt hạ, thay thế. Tuy nhiên, sau khi trồng lại, tình hình vẫn không cải thiện hơn, đến cuối tháng 7.2020, hàng cây mới trồng cũng “đột tử” và được chặt hạ, mang đi.

Từ khi hàng cây chết ở đây được dỡ bỏ, các hố đất cũng không được lấp gọn mà để nham nhở đất, đá trên vỉa hè. Không những vậy, nhiều người dân đem rác thải sinh hoạt đến vứt ở các hố cây. Cùng với đó dọc đoạn đường Sa Đôi giao với Đại lộ Thăng Long, nhiều miệng cống thoát nước không có nắp, nằm lộ thiên. Những cống này sâu khoảng 1m, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng cây xanh chết khô, hố trồng cây thành bãi rác

Phạm Đông - Huyền Chang |

Sau khi hàng cây xanh chết khô được chặt hạ, đào gốc mang đi. Hàng chục hố trồng cây tại đường Sa Đôi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) biến thành bãi rác.

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội

Lan Nhi |

Mặc dù mới được thông xe, thế nhưng sau vài tháng hoạt động Đại lộ Chu Văn An (tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, TP. Hà Nội) đã trở nên nhếch nhác khó tin. Cây xanh vừa trồng đã chết khô, vỉa hè bất ngờ trở thành nơi tập kết rác thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

La liệt cây xanh bị cụt ngọn, chết khô trên con đường "nghìn tỉ"

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng cây xanh chết khô, hố trồng cây thành bãi rác

Phạm Đông - Huyền Chang |

Sau khi hàng cây xanh chết khô được chặt hạ, đào gốc mang đi. Hàng chục hố trồng cây tại đường Sa Đôi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) biến thành bãi rác.

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội

Lan Nhi |

Mặc dù mới được thông xe, thế nhưng sau vài tháng hoạt động Đại lộ Chu Văn An (tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La, TP. Hà Nội) đã trở nên nhếch nhác khó tin. Cây xanh vừa trồng đã chết khô, vỉa hè bất ngờ trở thành nơi tập kết rác thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

La liệt cây xanh bị cụt ngọn, chết khô trên con đường "nghìn tỉ"

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới.