Hải Phòng: Phát hiện 27 thùng chất thải dưới kênh nước phục vụ dân sinh

Đặng Luân |

27 thùng nhựa chứa chất thải lạ vừa được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải Phòng phát hiện và trục vớt dưới kênh Hòa Bình, thuộc phường Anh Dũng, quận Dương Kinh.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đa Độ phát hiện dưới kênh Hòa Bình (thuộc địa bàn quận Dương Kinh) có vệt nước màu xanh bất thường nên huy động cán bộ, nhân viên rà soát, tìm kiếm nguyên nhân.

Đến sáng 29.7, nhân viên Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đa Độ phát hiện và trục vớt dưới lòng kênh Hòa Bình 19 thùng nhựa màu trắng được đóng kín đã cũ, trọng lượng khoảng 25kg/thùng. Vị trí trục vớt là từ cống Hòa Bình về phía đường 353 khoảng 150m.

Sau khi mở nắp 1 thùng kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa chất đặc sánh màu xanh, công ty chuyển toàn bộ thùng nhựa về Trạm bơm Hưng Đạo và báo cáo Công an quận Dương Kinh, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Dương Kinh lập biên bản xác nhận vụ việc.

Chất thải đặc sánh, màu xanh nghi là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước kênh Hòa Bình. Ảnh: CTV
Chất thải đặc sánh, màu xanh nghi là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước kênh Hòa Bình. Ảnh: CTV

Công ty tiếp tục rà soát, tìm kiếm và vớt được thêm 6 thùng chất thải lạ vào ngày 31.7 và 2 thùng vào sáng ngày 1.8.

Đại diện Cty Thủy Lợi Đa Độ cho biết, hiện nay công ty không đủ chức năng để xác minh nguồn gốc, mức độ nguy hại cũng như biện pháp tiêu hủy các thùng chất thải nói trên, nên đã có báo cáo gửi các sở, ngành và thành phố để có biện pháp xác minh làm rõ chất thải nguy hại, có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng xả chất thải xuống lòng kênh, bảo vệ mội trường. Đồng thời có biện pháp, phương án xử lý số chất thải nói trên đúng quy định, đảm bảo môi trường và nguồn nước.

Hiện, cơ quan chức năng giao Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đa Độ quản lý toàn bộ số thùng trên trong quá trình chờ điều tra, xử lý.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 2.700 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn

Đặng Luân |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa có Công điện khẩn số 04/CĐ-CT ngày 31.7 về việc phòng chống cơn bão số 3, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chủ động ứng phó bão số 3.

Dẫn độ 380 người Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng lên cửa khẩu để bàn giao

Mai Chi |

Đoàn xe có 14 chiếc, chở 380 đối tượng, mỗi xe có hàng chục cán bộ Công an đi theo. Khoảng sau 9h sáng nay bàn giao cho phía nước bạn, giao từng xe một nên phải cuối ngày mới làm xong thủ tục.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đối thoại với công nhân về chế độ chính sách

HOÀNG HOAN |

Sáng 30.7, tại Cung Văn hóa Việt Tiệp, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi đối thoại với đại diện công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn thành phố về việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng: Gần 2.700 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn

Đặng Luân |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa có Công điện khẩn số 04/CĐ-CT ngày 31.7 về việc phòng chống cơn bão số 3, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chủ động ứng phó bão số 3.

Dẫn độ 380 người Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng lên cửa khẩu để bàn giao

Mai Chi |

Đoàn xe có 14 chiếc, chở 380 đối tượng, mỗi xe có hàng chục cán bộ Công an đi theo. Khoảng sau 9h sáng nay bàn giao cho phía nước bạn, giao từng xe một nên phải cuối ngày mới làm xong thủ tục.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đối thoại với công nhân về chế độ chính sách

HOÀNG HOAN |

Sáng 30.7, tại Cung Văn hóa Việt Tiệp, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi đối thoại với đại diện công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn thành phố về việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố.