Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vụ "xẻ thịt" mương Phan Kế Bính

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vụ "xẻ thịt" mương Phan Kế Bính, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp trước ngày 20.3.2020.

Mới đây, tại văn bản số 789/UBND-ĐT, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm (đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong) tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và UBND Thành phố, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp trước ngày 20.3.2020.

Hà Nội giao Thanh tra Thành phố đôn đốc, chủ trì với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trước đó, trả lời về tiến độ xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND Quận Ba Đình cho hay, đây là tổ hợp các công trình, trong đó có 4 công trình xây dựng không phép, 2 công trình xây dựng sai phép.

Theo thông báo kết luận sai phạm tại 2 dự án này, mương thoát nước là đất xây dựng công trình công cộng, thuộc trường hợp Nhà nước giao để quản lý, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc UBND Hà Nội cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Phan Kế Bính (thời hạn 20 năm), mương thoát nước Nghĩa Đô (thời hạn 50 năm) cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và quy hoạch.

UBND quận Ba Đình trong năm 2018 đã xử lý xong toàn bộ 4 công trình xây dựng không phép, hiện nay chỉ còn 2 công trình xây dựng sai phép.

"UBND thành phố đã phê duyệt dự án mở rộng đường Phan Kế Bính, theo dự án này cả 2 công trình xây dựng sai phép này đều thuộc diện giải phóng mặt bằng để mở rộng đường.

Do đó, UBND quận Ba Đình đã báo cáo UBND thành phố giải phóng mặt bằng toàn thể 2 công trình này khi lên phương án giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đang làm việc với chủ đầu tư để lên phương án đền bù hỗ trợ tái định cư với 2 công trình này", ông Chiến cho biết.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế công trình không phép trên trên mương Phan Kế Bính

Văn Thắng - Hà Phương |

Ngày 28.6, UBND quận Ba Đình, Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Hà Nội: “Dọn dẹp” công trình không phép trên phố Phan Kế Bính

VƯƠNG TRẦN - HÀ PHƯƠNG |

Ngày 28.6, UBND quận Ba Đình cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Tình tiết bất ngờ vụ cống hóa kênh mương Phan Kế Bính

Vương Trần |

Liên quan đến việc xử lý vi phạm dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, Công ty Cổ phần Đa quốc gia (Hà Nội) vừa đệ đơn khởi kiện UBND quận Ba Đình lên TAND TP. Hà Nội. Điều này được xem là khá bất ngờ với nhiều người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cưỡng chế công trình không phép trên trên mương Phan Kế Bính

Văn Thắng - Hà Phương |

Ngày 28.6, UBND quận Ba Đình, Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Hà Nội: “Dọn dẹp” công trình không phép trên phố Phan Kế Bính

VƯƠNG TRẦN - HÀ PHƯƠNG |

Ngày 28.6, UBND quận Ba Đình cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Cống hóa mương Phan Kế Bính.

Tình tiết bất ngờ vụ cống hóa kênh mương Phan Kế Bính

Vương Trần |

Liên quan đến việc xử lý vi phạm dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, Công ty Cổ phần Đa quốc gia (Hà Nội) vừa đệ đơn khởi kiện UBND quận Ba Đình lên TAND TP. Hà Nội. Điều này được xem là khá bất ngờ với nhiều người.