Hà Nội tiêu thoát nước sau mưa lớn: Vận hành tối đa công suất các trạm bơm

QUANG HIỆU |

Những ngày qua, Hà Nội liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn, tập trung trong khoảng thời gian ngắn đã gây úng ngập cục bộ nhiều khu vực tại nội đô và ngoại thành. Đánh giá của Cty Thoát nước Hà Nội cho rằng, đây là trận mưa trên diện rộng và dồn dập, khiến hệ thống thoát nước nội thành Hà Nội quá tải.

Ngoại thành cũng ngập nếu mưa lớn kéo dài

Theo Cty Thoát nước Hà Nội, hệ thống thoát nước vùng đô thị là một hệ thống hỗn hợp đồng bộ bao gồm các cống, kênh mương, hồ nội đô, các sông thoát nước ngoại thành, các trạm bơm tiêu cục bộ và đầu mối đảm nhận việc tiêu thoát nước mưa đô thị, vùng nông nghiệp với các hệ số tiêu khác nhau. Sau hai giai đoạn Dự án thoát nước Hà Nội, hệ thống thoát nước có thể giải quyết được tình trạng úng ngập cho những trận mưa có cường độ 300mm/2 ngày. Đối với khu vực phía tây thành phố như: Các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… vẫn bị úng ngập sâu, tiêu thoát chậm là do nằm ngoài phạm vi dự án thoát nước.

Tại lưu vực Tả Nhuệ (diện tích khoảng 52km2), mặc dù có nhiều khu đô thị mới hiện đại, nhưng hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng, kết nối đồng bộ, chủ yếu là hình thức tự chảy theo các kênh, mương ra sông Nhuệ. Hệ thống kênh mương này vừa phải chống úng cho nông nghiệp vừa phục vụ tiêu thoát nước đô thị. Vì vậy, vào mùa mưa, khu vực này thường xảy ra ngập úng do nước sông Nhuệ dâng cao, không còn khả năng tiếp nhận nước mưa từ đô thị.

Hệ thống tiêu úng khu vực ngoại thành Hà Nội có 267 trạm bơm chuyên tiêu, 344 trạm bơm tiêu kết hợp tưới và hệ thống kênh mương, công trình trên kênh… Đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, hệ thống công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn thành phố cơ bản bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống lũ lụt và đời sống dân sinh trong điều kiện thời tiết diễn biến bình thường, với lượng mưa dưới 150mm trong 3 ngày. Tuy nhiên, nếu lượng mưa từ 200-300mm trong 3 ngày, ngoại thành Hà Nội cũng sẽ ngập khoảng 32.345ha.

Vào các tháng mùa mưa, mực nước các sông: Sông Hồng khoảng +9,5m vượt mức báo động I, sông Nhuệ khoảng +4m và sông Đáy là +6,8m. Nên với trận mưa có cường độ >50mm, nước mưa Hà Nội không thể tự chảy, phải sử dụng bơm cưỡng bức ra sông.

Vận hành tối đa các trạm bơm

Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, do nước sông dâng cao, nhiều tuyến phố bị ngập nên Cty phải vận hành tối đa công suất các trạm bơm để tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập. Trong đó, Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 tổ bơm, Đồng Bông 1 vận hành 14/14 tổ bơm, Đồng Bông 2 vận hành 3/3 tổ bơm, Cổ Nhuế vận hành 4/4 tổ bơm…

Tại các điểm ngập nước, Cty đều huy động nhân lực tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, phối hợp hướng dẫn giao thông và bố trí các xe bơm di động, xe hút, téc tại các điểm úng ngập để giải quyết thoát nước.

Phó Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội Lê Vũ Quảng Sương cho hay, trước tình hình thời tiết vẫn diễn tiến phức tạp, Cty sẽ luôn triển khai 100% lực lượng ứng trực, đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước.

Vận hành trạm bơm Yên Nghĩa tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT TKCN) TP.Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của những cơn bão vừa qua, mưa lớn đã xảy ra diện rộng trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là khu vực phía Tây TP. Hiện mực nước sông Nhuệ đang lên cao. Dự kiến trong những ngày tới, mưa còn tiếp diễn và mực nước trên sông Nhuệ sẽ còn tăng. Để chủ động tiêu úng cho lưu vực, Ban Chỉ huy PCTT TKCN TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp để vận hành trạm bơm tiêu Yên Nghĩa để tiêu nước cho lưu vực sông Nhuệ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

QUANG HIỆU
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI |

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.

Nhiều người dân ở huyện miền núi Quảng Trị sơ tán khỏi vùng ngập lụt

PV |

Dù ở miền núi, nhưng nhiều địa bàn tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị lại bị ngập sâu, nước sông suối dâng cao nên người dân buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Hà Nội mưa lớn như trút nước, nhiều tuyến phố ngập thành sông

Tô Thế - Sơn Tùng |

Cơn mưa lớn tối ngày 31.8 đã khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập trong biển nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI |

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.

Nhiều người dân ở huyện miền núi Quảng Trị sơ tán khỏi vùng ngập lụt

PV |

Dù ở miền núi, nhưng nhiều địa bàn tại huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị lại bị ngập sâu, nước sông suối dâng cao nên người dân buộc phải di dời đến nơi an toàn.

Hà Nội mưa lớn như trút nước, nhiều tuyến phố ngập thành sông

Tô Thế - Sơn Tùng |

Cơn mưa lớn tối ngày 31.8 đã khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập trong biển nước.