Hà Nội ô nhiễm thứ 2 Đông Nam Á là không có cơ sở

Trần Vương - Thanh Hà |

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường thông tin rằng, nói "Hà Nội ô nhiễm thứ 2 Đông Nam Á" là không có cơ sở.

Chiều 2.4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2019, trả lời về thông tin cho rằng Hà Nội ô nhiễm bụi mịn đứng thứ 2 Đông Nam Á, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Võ Tuấn Nhân cho biết, tại Hà Nội, "qua các thông số đo đạc được, ô nhiễm môi trường xuất hiện tập trung vào mùa đông và đầu xuân (khoảng tháng 12, tháng 1 tháng 2) và có thể kéo dài đến tháng 3 như năm nay".

Bộ TNMT thông tin, kết quả quan trắc tự động của Tổng cục Môi trường và tại 10 trạm quan trắc của Sở Tài nguyên Môi trường, tham chiếu số liệu quan trắc tại số 8 Đại sứ quán Mỹ trong quý 1 năm nay cho thấy bụi PM 2.5 một số ngày vượt quá giới hạn về quy chuẩn cho phép quy định về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

Trong đó, thời gian, nồng độ bụi mịn cao đột biến trong tháng 1 và tháng 3 vừa qua, đặc biệt là các ngày 11 đến 13.1, ngày 19-20.1, ngày 23-26.1, ngày 11-14 ngày 20-22, ngày 26-27.3.

"Chúng ta xác nhận việc ô nhiễm bụi mang tính cục bộ, có thật và cao vượt ngưỡng cho phép" - ông Võ Tuấn Nhân nói.

Thứ trưởng Bộ TNMT cho hay, nguyên nhân ô nhiễm là do giao thông, nơi nào có mật độ giao thông cao nơi đó ô nhiễm vượt ngưỡng, cũng như các công trình xây dựng và nhà máy sản xuất...

"Nhưng thông tin Việt Nam ô nhiễm đứng thứ 2 Đông Nam Á  thực chất là chưa chính xác" - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Trong báo cáo về hiện trạng chất lượng không khí toàn cầu của Trung tâm phát triển sáng tạo xanh nêu "Việt Nam ô nhiễm thứ 2 Đông Nam Á". Tuy vậy, ông Võ Tuấn Nhân lập luận: "Bản thống kê của trung tâm này chỉ có số liệu của 20 thành phố thuộc 4 quốc gia Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam; không có số liệu của 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á, do đó không có cơ sở để kết luận".

Ông Nhân xác nhận "sự thật là có ô nhiễm, cần phải quyết tâm bằng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, đặc biệt ở Hà Nội". "Tuy nhiên, chúng ta không nên sao chép lại những thông tin chưa chính xác" - ông Nhân nói thêm.

Lãnh đạo Bộ TNMT cũng khẳng định, Chính phủ, Bộ TNMT và Hà Nội đang rất quyết liệt trong việc giải quyết các vấn đềô nhiễm.

Trần Vương - Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trẻ có thể bị tâm thần nếu sống trong môi trường ô nhiễm không khí

H.A |

Theo nghiên cứu, trẻ em sống trong khu vực ô nhiễm không khí có khả năng mắc bệnh tâm thần cao hơn 72% so với bình thường.

Thuế bảo vệ môi trường và vấn nạn ô nhiễm không khí

Anh Đào |

Sáng ngày 28.2, Bản đồ không khí ở HN rực một màu cam. Chỉ số không khí AQI lên đến 310, tức là đã đến ngưỡng nguy hại, tức là “báo động đỏ” mà “người dân chỉ nên ở trong nhà”.

Bãi rác tập kết gần nhà dân gây ô nhiễm nghiêm trọng

VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG |

Bãi rác tập kết tại khối 4 và 5 ở thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) khiến cuộc sống nhiều người dân bị đảo lộn vì phải sống chung mùi hôi thối của rác thải, ruồi nhặng ngày đêm bu bám khắp nhà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trẻ có thể bị tâm thần nếu sống trong môi trường ô nhiễm không khí

H.A |

Theo nghiên cứu, trẻ em sống trong khu vực ô nhiễm không khí có khả năng mắc bệnh tâm thần cao hơn 72% so với bình thường.

Thuế bảo vệ môi trường và vấn nạn ô nhiễm không khí

Anh Đào |

Sáng ngày 28.2, Bản đồ không khí ở HN rực một màu cam. Chỉ số không khí AQI lên đến 310, tức là đã đến ngưỡng nguy hại, tức là “báo động đỏ” mà “người dân chỉ nên ở trong nhà”.

Bãi rác tập kết gần nhà dân gây ô nhiễm nghiêm trọng

VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG |

Bãi rác tập kết tại khối 4 và 5 ở thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) khiến cuộc sống nhiều người dân bị đảo lộn vì phải sống chung mùi hôi thối của rác thải, ruồi nhặng ngày đêm bu bám khắp nhà.