Hà Nội nói gì về số tiền hơn 100 tỉ chi cho việc rửa đường chống nóng?

Nguyễn Hà |

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết, không có chuyện tự nghĩ ra con số 114 tỉ đồng chi cho việc rửa đường.

Chiều 9.6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, trả lời câu hỏi liên quan đến việc UBND Thành phố Hà Nội vừa đồng ý kế hoạch tưới nước, rửa đường của 30 quận, huyện, thị xã với kinh phí năm 2020 là trên 114 tỉ đồng, ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội cho biết, trước đây việc quét hút, tưới rửa đường được thực hiện rất tốt; tuy nhiên, trong quá trình cơ giới hóa, việc quét hút đảm bảo nên cắt giảm bớt phần tưới rửa.

Thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng gay gắt nên một số quận, huyện, thị xã đề xuất tưới rửa đường để hạ nhiệt độ, giảm ô nhiễm môi trường. Từ thực tế đó, thành phố yêu cầu các địa phương chủ động nếu chỗ nào cần tưới rửa đường để vệ sinh, hạ nhiệt độ thì Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn thêm cho các địa phương.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hà
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hà

Về vấn đề này, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết thêm, trước đây, Thành phố Hà Nội dừng việc rửa đường do từng thời điểm thấy cần thiết hay không.

Có những ngày mưa họ cũng rửa đường hoặc đường đang sạch cũng thấy xe téc đi rửa gây tốn kém và không cần thiết nên Thành phố cũng cân nhắc dừng lại. Tuy nhiên, thời gian vừa qua có những ngày, những tuyến đường nhiều bụi bẩn nên các quận, huyện đề xuất như vậy.

Việc rửa đường bây giờ giao về cho các quận huyện, các quận huyện lê kế hoạch, chẳng hạn toàn bộ quận này có bao nhiêu tuyến đường, mật độ đi lại thế nào, khả năng thế nào, chứ không làm tràn lan. Ông Học khẳng định "đây là một giải pháp rất hay".

"Còn việc tại sao kinh phí lại là 114 tỉ, không có chuyện tự nghĩ ra, không lo việc đó, sau này nếu như có biên bản chi tiết thì các đơn vị của thành phố sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí", ông Học nói.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường của 30 quận, huyện, thị xã. Theo đó, thành phố yêu cầu việc rửa đường tuân thủ nguyên tắc đảm bảo vệ sinh môi trường, không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút và không tưới nước rửa đường trong ngày mưa.

Kinh phí rửa đường năm 2020 của thành phố trên 114 tỉ đồng từ ngân sách.

Căn cứ vào những tiêu chí trên, các địa phương đưa ra phương án rửa đường với từng tuyến đường, phố trên địa bàn. Các tuyến phố, đường được rửa đường thường xuyên là những tuyến phố chính ở địa bàn quận, huyện và thường xuyên phát sinh bụi bẩn.

Việc tưới nước không thường xuyên thực hiện khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và áp dụng đối với tuyến đường, phố, khu vực tổ chức sự kiện hoặc chống nóng; những ngày chất lượng không khí ở mức "kém" trở lên.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

114 tỉ đồng tưới nước, rửa đường phỏng có ích gì!

Lê Thanh Phong |

114 tỉ đồng hay cả ngàn tỉ đồng cũng không tưới mát được Hà Nội, không rửa sạch được những con đường dơ bẩn của Hà Nội.

Hà Nội chi hơn 100 tỉ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội trích 114 tỉ đồng từ ngân sách để rửa đường chống nóng và giảm ô nhiễm.

Hà Nội chấp thuận việc tưới nước rửa đường

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

114 tỉ đồng tưới nước, rửa đường phỏng có ích gì!

Lê Thanh Phong |

114 tỉ đồng hay cả ngàn tỉ đồng cũng không tưới mát được Hà Nội, không rửa sạch được những con đường dơ bẩn của Hà Nội.

Hà Nội chi hơn 100 tỉ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội trích 114 tỉ đồng từ ngân sách để rửa đường chống nóng và giảm ô nhiễm.

Hà Nội chấp thuận việc tưới nước rửa đường

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.