Hà Nội nêu 19 giải pháp trước tình hình ô nhiễm kéo dài

Nguyễn Hà |

Người phát ngôn UBND TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, cải thiện môi trường không khí.

Hà Nội ở trong tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Mới đây, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội cho biết thành phố đã triển khai 19 biện pháp trước tình hình này.

Cụ thể 19 giải pháp như sau:

- Tổ chức lắp đặt các trạm quan trắc, xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường.

- Thay đổi việc thu gom rác thải hàng ngày từ thủ công sang toàn bộ bằng xe quét, hút bụi.

- Xử lý ô nhiễm ao hồ nội ngoại thành

- Xây dựng kế hoạch vận động đến 31.12.2020 không còn hộ sử dụng bếp than tổ ong.

- Triển khai xây dựng nhà máy xử lý bùn, xử lý rác thải bằng công nghệ đốt, phát điện

- Triển khai xây dựng các nhà máy xử lý nước thải thành phố

- Triển khai xử lý rác thải rắn xây dựng từ phá dỡ các toà nhà bằng công nghệ mới.

- Xây dựng quy trình quản lý, thắt chặt việc thực hiện che chắn công trình khi phá dỡ, xây dựng.

- Yêu cầu tất cả các trạm xăng có kế hoạch xây bổ sung khu rửa xe tự động.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về các giải pháp mà Hà Nội đã triển khai trước tình trạng ô nhiễm.
Ông Vũ Đăng Định - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về các giải pháp mà Hà Nội đã triển khai trước tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Hà

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô về cải thiện chất lượng không khí cho thành phố,

- Xây dựng nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng

- Triển khai chương trình trồng cây xanh

- Triển khai chiến dịch "Cánh đồng không đốt rơm rạ"

- Triển khai đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030" được UBND thành phố phê duyệt tại quyết định số 5953/QĐ-UBND ngày 24.8.2017

- Phát triển giao thông vận tải theo hướng sử dụng vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

- Quản lý thống nhất việc sửa chữa, cải tạo đường sá và các hệ thống công trình ngầm trên địa bàn thành phố, phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm thực hiện nghiêm công tác đăng kiểm xe cơ giới. Triển khai lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4,5. Từng bước kiểm soát khí thải mô tô, xe máy đang lưu hành theo đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe máy của Bộ Giao thông vận tải.

- Áp dụng các công nghệ mới trong việc xây dựng để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thiểu ô nhiễm.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Hà Nội xác định 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thừa nhận những hạn chế của thành phố, trong đó có việc để chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa.

Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới: Ứng dụng Air Visual chỉ mang tính tham khảo

Nguyễn Hà |

Liên tục nhiều ngày, ứng dụng Air Visual cho chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội ở mức xấu, thậm chí ngày 26.9 còn cho chỉ số Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đốt 528 tấn than tổ ong mỗi ngày, Hà Nội ô nhiễm càng thêm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày người dân đốt tới 528 tấn than tổ ong. Đây là một trong những lý do khiến không khí Hà Nội trở nên ô nhiễm.

Hà Nội xác định 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí

Nguyễn Hà |

Tại cuộc họp báo Quý III của UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thừa nhận những hạn chế của thành phố, trong đó có việc để chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa.

Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới: Ứng dụng Air Visual chỉ mang tính tham khảo

Nguyễn Hà |

Liên tục nhiều ngày, ứng dụng Air Visual cho chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội ở mức xấu, thậm chí ngày 26.9 còn cho chỉ số Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.