Hà Nội lại nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ tăng cao đến mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (13.7), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi lại chạm mốc 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (12.7), ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đến hôm nay (13.7), nắng nóng đã có xu hướng gia tăng. Theo đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày mai (14.7), nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16.7. Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay (13.7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 13.7: Bắc Bộ nắng nóng "cháy da" gia tăng, có nơi 40 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ C liệu có quay lại trong thời gian tới?

Thảo Anh |

Nắng nóng gay gắt và mạnh mẽ nhất đã xảy ra trong các tháng 4 - 6 và nửa đầu tháng 7. Vì thế khoảng thời gian từ nay đến cuối năm vẫn còn nắng nóng, nhưng hầu như không có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục.

Giữa tháng 7, nắng khắc nghiệt, hạn hán vẫn hoành hành có bất thường?

Thảo Anh |

Thời điểm giữa tháng 7 hàng năm, lũ bão bắt đầu xuất hiện ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, năm nay, trước những diễn biến bất thường của thời tiết nắng nóng đã và đang khiến các tỉnh bị hạn hán hoành hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 13.7: Bắc Bộ nắng nóng "cháy da" gia tăng, có nơi 40 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ C liệu có quay lại trong thời gian tới?

Thảo Anh |

Nắng nóng gay gắt và mạnh mẽ nhất đã xảy ra trong các tháng 4 - 6 và nửa đầu tháng 7. Vì thế khoảng thời gian từ nay đến cuối năm vẫn còn nắng nóng, nhưng hầu như không có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục.

Giữa tháng 7, nắng khắc nghiệt, hạn hán vẫn hoành hành có bất thường?

Thảo Anh |

Thời điểm giữa tháng 7 hàng năm, lũ bão bắt đầu xuất hiện ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, năm nay, trước những diễn biến bất thường của thời tiết nắng nóng đã và đang khiến các tỉnh bị hạn hán hoành hành.