Hà Nội: Huy động gấp 4 lần số chuyến xe xử lý rác tồn đọng trong nội đô

Giang Đông - Anh Thư |

Sau khi 2 cửa ra vào bãi rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) được mở cửa trở lại, đại diện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết trong ngày hôm nay các đơn vị sẽ xử lý xong rác tồn đọng trong nội đô.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 17.7, sau 4 ngày lập chốt, dựng lều bạt chặn xe chở rác, người dân 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Nam Sơn) đã tiến hành tháo dỡ lều bạt và dọn chướng ngại vật, mở đường dẫn vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn cho xe chở rác ra vào.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi người dân tháo dỡ lều bạt, thông xe vào bãi rác, nhiều điểm nóng ùn ứ rác thải trong Hà Nội đã hạ nhiệt. Các đơn vị chức năng đã huy động tối đa phương tiện để phân luồng, thu gom rác tồn đọng tới các bãi để xử lý.

Sau đối thoại, bãi rác Nam Sơn mở cửa trở lại. Ảnh: Giang Đông
Sau đối thoại, người dân tháo dỡ lều bạt, thông xe vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Giang Đông

Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động chiều cùng ngày, đại diện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) khẳng định, nhằm hạn chế rác thải bị ứ đọng trong khu dân cư, các đơn vị chức năng đã chuẩn bị xong phương tiện, thiết bị để tiếp nhận rác khi bãi rác Nam Sơn được vận hành trở lại.

Theo đại diện Urenco, trước đó 4 quận nội thành Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa do Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội quản lý mỗi ngày tồn đọng khoảng 1.800 tấn rác trong nội đô.

Còn tính đến ngày 16.7, số lượng rác bị ùn ứ trên địa bàn các quận, huyện tại Hà Nội đã xấp xỉ 9.000 tấn. Trong đó, rác tồn trên địa bàn 12 quận là 6.607 tấn; trên địa bàn các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn là 2.544 tấn.

"Trong những ngày qua, đơn vị đã chuẩn bị các vị trí tập kết, lưu trữ, thực hiện các biện pháp phủ bạt, phun khử mùi, thu gom nước rác, đảm bảo vệ sinh môi trường dân cư. Đồng thời trong mấy ngày hôm nay và thời gian tới đơn vị sẽ huy động tối đa công nhân môi trường, tăng cường gấp 3-4 lần các chuyến xe để cố gắng dồn hết rác tồn đọng, ùn ứ trong nội đô đi" - đại diện Urenco chia sẻ.

Công nhân thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Giang Đông
Công nhân thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Giang Đông

Cũng theo xác nhận, đến khoảng hơn 13h ngày 17.7, xe chở rác đầu tiên của đơn vị này bắt đầu vào bãi rác thải Nam Sơn. Theo đó, đơn vị sẽ chở rác của 12 quận và 5 huyện về bãi rác Nam Sơn như bình thường.

“Hiện lượng rác tồn đọng của các huyện ngoại thành vẫn còn khoảng 4.000 tấn. Về cơ bản trong ngày hôm nay các đơn vị sẽ xử lý xong rác tồn" - đại diện Urenco thông tin thêm.

Lượng rác tồn đọng sẽ được xử lý xong trong ngày hôm nay.
Lượng rác tồn đọng sẽ được xử lý xong trong ngày hôm nay. Ảnh: Giang Đông

Trước đó, từ ngày 13.7, người dân xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đã chặn xe rác di chuyển từ nội thành vào bãi rác Nam Sơn, dựng lán ở trục đường chính đi vào cổng số 2. Người dân đem theo xoong nồi, mỳ tôm để trực thâu đêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc người dân tiếp tục chặn xe rác là do chưa thỏa thuận được mức đền bù. Phương án mà huyện đưa ra trước đó không được thực hiện, mức đền bù xuống rất thấp nên người dân không đồng ý. Đây là lần thứ 6 trong vòng 3 năm liên tiếp người dân tiến hành chặn xe di chuyển vào bãi rác Nam Sơn.

Tuy nhiên sau cuộc đối thoại với lãnh đạo TP.Hà Nội, hơn 13h hôm nay, người dân đã thu dọn lều bạt, hai cửa ra vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) được mở cửa trở lại.

Giang Đông - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Bãi rác mở cửa, công nhân môi trường tất bật gom rác tồn đọng nội đô

Thanh Huyền - Giang Đông |

Sau khi người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, hoạt động vận chuyển rác trong nội đô lại diễn ra như bình thường. Điều này cũng khiến nhiều công nhân môi trường "thở phào" sau chuỗi ngày gồng mình gom rác.

Dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe

Tùng Giang - Phạm Đông - Anh Thư |

Khoảng 13h30 ngày 17.7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn - qua đó mở đường cho xe chở rác vào bãi rác này.

Người dân Phúc Diễn vác xe đạp chặn xe rác vào bãi tập kết ở Cầu Diễn

Tùng Giang |

Người dân sinh sống tại ngã 3 Khu đô thị Môi trường (phố Phúc Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắc ghế, vác xe đạp chặn xe chở rác vào bãi tạm ở Cầu Diễn lúc 19h ngày 15.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bãi rác mở cửa, công nhân môi trường tất bật gom rác tồn đọng nội đô

Thanh Huyền - Giang Đông |

Sau khi người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, hoạt động vận chuyển rác trong nội đô lại diễn ra như bình thường. Điều này cũng khiến nhiều công nhân môi trường "thở phào" sau chuỗi ngày gồng mình gom rác.

Dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe

Tùng Giang - Phạm Đông - Anh Thư |

Khoảng 13h30 ngày 17.7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn - qua đó mở đường cho xe chở rác vào bãi rác này.

Người dân Phúc Diễn vác xe đạp chặn xe rác vào bãi tập kết ở Cầu Diễn

Tùng Giang |

Người dân sinh sống tại ngã 3 Khu đô thị Môi trường (phố Phúc Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắc ghế, vác xe đạp chặn xe chở rác vào bãi tạm ở Cầu Diễn lúc 19h ngày 15.7.