Hà Nội: Hàng trăm mẫu ruộng bị “bức tử” vì nguồn nước ô nhiễm

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do chất thải từ các nhà máy, trang trại lợn đổ xuống sông, suối nên hàng trăm mẫu ruộng tại thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đang phải bỏ hoang vì nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của Lao Động, hàng trăm mẫu ruộng tại thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ) đều trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Gần 1 năm trở lại đây, do nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm nên nhiều hộ dân trong thôn đã bỏ hoang đồng áng. Ruộng đất lâu ngày không được người dân canh tác càng trở nên tiêu điều, vì cứ khi nào lội xuống là chân tay lại bị kích ứng, mẩn đỏ, nổi bọng nước.

Theo người dân địa phương, do nước thải, chất thải từ các nhà máy và hộ chăn nuôi tại xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã đổ trực tiếp xuống sông suối, làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước nghiêm trọng. Suối Thuần Lương và nguồn nước dẫn ra kênh mương nội đồng cũng vì thế mà đổi màu liên tục.

Nước dẫn ra kênh mương nội đồng có màu đen kịt. Ảnh: P.Đ
Nước dẫn ra kênh mương nội đồng có màu đen kịt. Ảnh: Phạm Đông

Ông Trần Văn Lưu (sinh năm 1963, thôn Thuần Lương) chia sẻ: “Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi chỉ quanh quẩn trong 5 mẫu ruộng, thế nhưng gần 1 năm nay đều bỏ hoang cả. Do ô nhiễm mỗi trường, mỗi lần lội xuống ruộng người dân chúng tôi đều bị mẩn đỏ hết cả chân tay, không thể canh tác nông nghiệp.

Mặc dù sống gần cánh đồng rộng mênh mông nhưng gia đình tôi không dám thả vịt ra đồng vì sợ vịt uống phải nguồn nước ô nhiễm, chết ngả rạ như nhiều hộ dân trong vùng”.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước thường xuyên xảy ra ở thôn Thuần Lương.
Tình trạng ô nhiễm nguồn nước thường xuyên xảy ra ở thôn Thuần Lương. Ảnh: Phạm Đông - Lan Nhi
Ruộng đồng bị bỏ hoang vì nguồn nước ô nhiễm.
Ruộng đồng bị bỏ hoang vì nguồn nước ô nhiễm. Ảnh: Phạm Đông - Lan Nhi

Còn ông C.V.C (sinh năm 1975, thôn Thuần Lương) cho hay, mỗi lần nước đổ về là cá, nguồn thủy sản ở các kênh mương, ao hồ đều chết hàng loạt. Gia đình ông có hơn 4 sào ruộng nhưng cũng bỏ hoang gần 1 năm nay vì canh tác không hiệu quả.

Ông C cho biết, do nguồn nước ô nhiễm, lúa cấy xuống chỉ được 1 thời gian là héo quắt rồi gục xuống, không thể lên nổi. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay sự việc đâu vẫn vào đấy.

Nguồn nước ở các kênh rạch ở địa phương bị biến tính, đổi màu đen kịt.
Nguồn nước ở các kênh rạch ở địa phương bị biến tính, đổi màu đen kịt. Ảnh: Phạm Đông - Lan Nhi
Hàng trăm mẫu ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.
Hàng trăm mẫu ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: P.Đ

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Thỉnh - Trưởng thôn Thuần Lương cho biết, vấn đề người dân trong thôn phản ánh là hoàn toàn đúng. Bắt đầu từ năm 2019, nhiều nhà máy, trang trại lợn ở tỉnh Hòa Bình đã xả chất thải trực tiếp xuống sông suối, kênh rạch chưa qua xử lý, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân trong vùng.

Theo ông Thỉnh, chính quyền thôn trong các cuộc họp, giao ban đã kiến nghị nhiều lần lên phòng tài nguyên môi trường huyện Chương Mỹ thế nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Cao Văn Thỉnh thông tin sự việc với phóng viên.
Ông Cao Văn Thỉnh thông tin sự việc với phóng viên.

Cũng thông tin về vấn đề này, ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch  UBND xã Hoàng Văn Thụ chia sẻ, tình trạng ô nhiễm môi trường đã được người dân địa phương phản ánh trong thời gian dài.

Theo đó, khu vực được cho là nguồn cơ gây ô nhiễm gồm 3 nhà máy: Nhà máy giấy Đông Đô, giày Hồng An, tấm lợp Phúc Đại An và một trang trại lợn của tư nhân. Cuối năm 2019, tỉnh Hòa Bình cũng đã xử phạt công ty giấy Đông Đô vì làm tràn nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Khu vực nhà máy, xưởng sản xuất bro-ximăng, giày da, sản xuất giấy được cho là đã xả chất thải trực tiếp ra môi trường.
Khu vực nhà máy, xưởng sản xuất bro-ximăng, giày da, sản xuất giấy được cho là đã xả chất thải trực tiếp ra môi trường.

Cũng theo ông Thi, địa phương đã nắm được tình hình này và nhiều lần đã báo cáo với UBND huyện Chương Mỹ. Sau đó huyện cũng đã cử nhiều đoàn xuống địa phương kiểm tra vụ việc.

Do nguồn chất thải liên đới đến huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) nên địa phương rất mong phía UBND huyện sớm trao đổi, phối hợp với tỉnh Hòa Bình để yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng loạt bãi than ngoài đê sông Đáy gây ô nhiễm

DIỆU ANH |

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây.

Điểm tập kết rác tự phát trên những bãi đất trống gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Hương Mai |

Những bãi đất trống trên đường Lê Đức Thọ (Sơn Trà, Đà Nẵng) trở thành các điểm tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Hải Phòng: Người dân kêu ô nhiễm, hai xã đổ lỗi cho nhau

LN - Thảo Anh |

Trong khi người dân 2 xã Vĩnh Phong và Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm từ bãi rác thải Cộng Hiền thì chính quyền sở tại vẫn chưa có giải pháp gì cụ thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Hàng loạt bãi than ngoài đê sông Đáy gây ô nhiễm

DIỆU ANH |

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây.

Điểm tập kết rác tự phát trên những bãi đất trống gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Hương Mai |

Những bãi đất trống trên đường Lê Đức Thọ (Sơn Trà, Đà Nẵng) trở thành các điểm tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Hải Phòng: Người dân kêu ô nhiễm, hai xã đổ lỗi cho nhau

LN - Thảo Anh |

Trong khi người dân 2 xã Vĩnh Phong và Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm từ bãi rác thải Cộng Hiền thì chính quyền sở tại vẫn chưa có giải pháp gì cụ thể.