Tối cùng ngày, theo ghi nhận của Lao Động, Đội 6 và Đội 7 CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân kiểm tra, lập biên bản các trường hợp xe chở rác vi phạm vệ sinh môi trường trên các nút giao Hầm chui đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng và Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Thượng úy Nguyễn Tuấn - Đội CSGT số 6 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc xử lý xe vệ sinh môi trường vi phạm các lỗi để chất thải và nước thải rơi xuống mặt đường mất vệ sinh, trong tối ngày 26, đơn vị đã ra quân triển khai kiểm tra và lập biên bản các trường hợp vi phạm.
Theo Thượng úy Tuấn, từ 16h30 – 19h30 là khoảng thời gian các phương như xe chở rác và một số loại xe theo quy định không được chạy. Với các trường hợp này có thể xử phạt 1 triệu 500 nghìn đồng, ngoài ra sẽ tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng.
“Việc các xe rác, xe chuyên dụng chạy sai giờ, sai tuyến quy định đã ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng nói, vì các phương tiện này là xe to, có tải trọng lớn nên dễ gây ùn tắc giao thông. Việc kiểm tra, lập biên bản đều nằm trong kế hoạch tuần tra, xử lý thường ngày của đơn vị”, Thượng úy Tuấn cho hay.
Đại úy Trương Văn Phương – Đội CSGT số 7 (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, sau 2 ngày triển khai kiểm tra và xử lý các xe vệ sinh môi trường vi phạm khi để rò rỉ chất thải rác, không che chắn trong quá trình di chuyển hay lưu thông sai giờ quy định, các vi phạm đã giảm đáng kể.
Cũng theo Đại úy Phương, trong buổi ra quân tối 26.10 của CSGT Đội 7, chưa có trường hợp cá biệt nào vi phạm. Trường hợp duy nhất xe chở rác mắc lỗi đã được đơn vị lập biên bản nhắc nhở.
“Việc không thể đưa rác vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp vì các xe chở rác với kích thước lớn di chuyển nhiều hơn. Xe ngập rác thải khiến dễ dàng rò rỉ, ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Trước tình hình này, đơn vị đã thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra các tài xế lái xe vệ sinh môi trường trong việc đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường đô thị”, Đại úy Phương nói.
Trước đó, chiều 25.10, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp phiên bất thường để nghe các đơn vị liên quan báo cáo, xem xét các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo về xử lý chất thải rắn tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn nói riêng và xử lý chất thải rắn nói chung trên địa bàn Hà Nội.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các vấn đề còn tồn tại hiện nay là hợp đồng thu gom rác, xử lý nước thải chưa được ký, bên cạnh đó là công tác điều phối, quản lý vận hành chưa tốt; các đơn vị chưa làm hết sức mình, còn bị động, không giải quyết căn cơ các vấn đề; công tác thanh tra, kiểm tra thiếu kịp thời... và yêu cầu từng sở, ngành phải xem xét, nhìn nhận lại trách nhiệm của mình bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân khu vực.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan thanh tra, công an phải vào cuộc, xử lý nghiêm việc vi phạm hợp đồng như trong hợp đồng ghi rõ phải ép nước rác trước khi vận chuyển nhưng không làm; không phủ bạt xe chở rác... Yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vận chuyển, vận hành xe chở rác.