Hà Nội chưa thông qua phương án dùng công nghệ Nhật "hồi sinh" sông Tô Lịch

Nhóm PV |

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố chưa thông qua bất kỳ phương án nào trong việc cải tạo sông Tô Lịch.

Chiều 5.12, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn với nội dung về công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung vào vấn đề phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn trong năm 2019.

Phát biểu giải trình tại phiên họp, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề cập tới việc xử lý ô nhiễm các dòng sông trong đó có sông Tô Lịch, Chủ tịch Chung cho rằng, đề tài xử lý ô nhiễm các dòng sông trong đó có sông Tô Lịch là một vấn đề được nhiều người dân, cử tri, các chuyên gia, các nhà khoa học quan tâm nhiều năm vừa qua và đặc biệt là những năm gần đây.

Ông Chung cho biết, trong những năm vừa qua, thành phố cũng đã quan tâm mời các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu. Tuy nhiên, đã có những công nghệ mới nhất như của các chuyên gia Nhật Bản, đưa công nghệ vào xử lý như thời gian vừa qua. Hiện nay cũng có sáng kiến làm cống hộp 2 đáy, đáy dưới để thu gom nước thải, đáy trên thu gom nước mưa.

Khu vực thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: PV
Khu vực thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch. Ảnh: PV

Tuy nhiên, như các nước, khi quy hoạch họ làm tách riêng 2 hệ thống thu gom nước thải và nước mưa, nhưng chúng ta thì không có như vậy.

Hiện nay thành phố đang triển khai dự án nước thải Yên Xá với công suất 270.000m2 ngày đêm, và không có gì thay đổi thì phấn đấu quý II/2022 sẽ hoàn thành. Khi đó, toàn bộ nước thải của quận Đống Đa, một phần nước thải của các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Thanh Trì và Hà Đông sẽ được thu gom, cơ bản nước thải của sông Tô Lịch sẽ được thu gom về Nhà máy nước thải Yên Xá xử lý, sau đó sẽ được quay trở lại sông Tô Lịch.

Hiện nay việc đào hệ thống thu gom nước thải của khu dân cư đang được thực hiện bằng robot, nơi sâu nhất là 18m, nơi nông nhất là 13m. Liên quan tới dự án này thành phố đang kiên trì thực hiện, trong thời gian tới sẽ thông tin rộng rãi.

Cũng theo chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, từ nay tới lúc đó, sông Tô Lịch đã ô nhiễm nhiều năm và có lượng bùn rất sâu, hôi thối. Thành phố đang tích cực hợp tác với các nhóm nhà khoa học để nghiên cứu, xem có thể đưa ra cách nào, trên tinh thần tiết kiệm nhất và xử lý được bền vững nhất.

“Chứ còn theo cách của các chuyên gia Nhật Bản hay hệ thống cống 2 đáy, hay xả nước mới chỉ là những ý tưởng được đưa ra, nhưng Thành phố chưa thông qua bất kỳ phương án nào” - ông Chung khẳng định.

Tại buổi thảo luận tổ tại kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội, về vấn đề cải tạo lòng sông, ao hồ, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, Chủ tịch Hà Nội cho biết, thời gian qua có nhiều đơn vị đầu tư vào việc này, trong đó có Công ty Môi trường Nhật Bản đã thử nghiệm làm sạch nước ở Hồ Tây, sông Tô Lịch. Và hiện tại, Hà Nội cũng đã cho thử nghiệm công nghệ xử lý nước của Nhật Bản ở một hồ nước đọng.

"Tôi đã đề nghị quá trình làm đó phải mời các nhà khoa học, mời các chuyên gia có đánh giá. Hiện nay các nhóm nhà khoa học trong nước và quốc tế đang thực hiện thí điểm trên môi trường thực và cả trong môi trường phòng thí nghiệm. Tôi sẽ sớm công bố chương trình này" - chủ tịch Hà Nội cho hay.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tô Thế |

Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Đơn vị này đã đưa ra giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả thải ra sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tổ chức Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tô Thế |

Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Đơn vị này đã đưa ra giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống trước khi xả thải ra sông để xử lý cả sông Tô Lịch bằng Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản.

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Nhóm PV |

Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng trước phát ngôn của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện sông Tô Lịch. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc bơm nước sông Hồng vào sông Tô Lịch là cần thiết do sông Tô Lịch không có dòng chảy, trong khi đó lượng nước thải vẫn hằng ngày từ nhiều khu vực ở nội thành đổ vào con sông này.