Hà Nội chấp thuận việc tưới nước rửa đường

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Xét báo cáo của Sở Xây dựng, tại văn bản số 2029/UBND-ĐT ngày 29.5.2020, UBND Thành phố chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và chịu trách nhiệm về phương án, danh mục tuyến đường, khối lượng duy trì vệ sinh thường xuyên và không thường xuyên công tác tưới nước rửa đường phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã; đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí; không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa; tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện tưới nước rửa đường theo quy định.

Hà Nội giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng rà soát, cân đối bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/ND-CP ngày 10.4.2019 của Chính phủ; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lên kế hoạch tái rửa đường thường xuyên và liên tục

Nguyễn Hà |

PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Linh - Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) về kế hoạch tái rửa đường trước tình trạng ô nhiễm không khí thời gian qua.

Sau 3 năm tạm dừng, Hà Nội tái rửa đường trước tình hình ô nhiễm

Trung Hà |

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, từ cuộc họp giao ban tháng 3.2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại.

Ô nhiễm gia tăng, Hà Nội cần tái khởi động rửa đường bằng xe chuyên dụng

Q.Hiệu |

Tình hình ô nhiễm bụi, không khí của Hà Nội đang ngày càng trầm trọng. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tái khởi động việc rửa đường bằng xe chuyên dụng như trước đây.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội lên kế hoạch tái rửa đường thường xuyên và liên tục

Nguyễn Hà |

PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Linh - Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) về kế hoạch tái rửa đường trước tình trạng ô nhiễm không khí thời gian qua.

Sau 3 năm tạm dừng, Hà Nội tái rửa đường trước tình hình ô nhiễm

Trung Hà |

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, từ cuộc họp giao ban tháng 3.2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại.

Ô nhiễm gia tăng, Hà Nội cần tái khởi động rửa đường bằng xe chuyên dụng

Q.Hiệu |

Tình hình ô nhiễm bụi, không khí của Hà Nội đang ngày càng trầm trọng. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tái khởi động việc rửa đường bằng xe chuyên dụng như trước đây.