Hà Giang mưa lớn kỷ lục trong vòng gần 60 năm qua

Thảo Anh |

Liên quan đến đợt mưa lớn tại thành phố Hà Giang gây thiệt hại nghiêm trọng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định lượng mưa từ 19h ngày 20.7 đến 19h ngày 21.7 đạt 347 mm. Đây là lượng mưa trong vòng 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Ngày 20 và ngày 21.7, tại tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6h sáng 22.7, mưa lũ đã làm 5 người chết, trong đó 3 người tử vong do sạt lở đất gồm hai mẹ con ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì và 1 người tại TP Hà Giang, 2 người tử vong do bị lũ cuốn trôi (1 người ở huyện Bắc Quang, 1 người ở huyện Bắc Mê). Mưa lũ cũng khiến 2 người khác bị thương.

Tỉnh Hà Giang cũng cho biết thêm, mưa lũ đã làm 2 nhà bị sập, cuốn trôi; 57 nhà bị thiệt hại; 524 nhà bị ngập; 215 ha lúa và hoa màu, 5ha cây lâm nghiệp, 24 ha ao cá, 11 con gia súc và nhiều gia cầm bị thiệt hại.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ảnh: Minh Chuyên
Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ảnh:Minh Chuyên.

Lý giải nguyên nhân đợt mưa lớn này, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 – 300mm.

"Tại Thành phố Hà Giang có mưa đặc biệt to, lượng mưa từ 19h ngày 20.7 đến 19h ngày 21.7 đạt  347 mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay" - Tiến sĩ Lâm nhận định.

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang đã lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8m, đạt mức 101,37m, trên mức báo động 2 là 0,37m, hiện nay đang xuống nhanh, đã xuống dưới báo động 1. Ngập lụt do mưa lớn tại các vùng trũng, thấp đã diễn ra tại TP. Hà Giang, huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê. Sạt lở đất đã xảy ra tại huyện Hoàng Su Phì, huyện Vị Xuyên và TP. Hà Giang.

Dự báo mùa mưa lũ

Khu vực Bắc Bộ trong mùa mưa bão tập trung vào giai đoạn từ tháng 8 đến giữa tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ mùa mưa bão tập trung giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11.

Khu vực Bắc Bộ dự báo tổng lượng mưa tháng 7.2020 phổ biến ở mức thiếu hụt khoảng từ 10-25%; tháng 8, tháng 10, tháng 11.2020 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng sẽ 9 cao hơn trung bình nhiều năm.

Đỉnh lũ lớn nhất trên các sông suối từ tháng 7-10.2020 phổ biến ở mức báo động 1 - báo động 2 cao hơn năm 2019, riêng trên sông Thao, sông Hoàng Long và các sông suối nhỏ từ báo động 2 - báo động 3. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ đợt mưa dông gió lớn ở miền Bắc kết thúc, nắng nóng quay lại?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc từ ngày 23.7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Sắp vào cao điểm mùa bão, cần chuẩn bị gì để xả lũ an toàn?

Thảo Anh - Cát Tường |

Theo GS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những cơ sở tiên quyết để đảm bảo xả lũ an toàn đó là phải có thông tin dự báo mưa cho các khu vực có hồ chứa thuỷ điện.

Dự báo thời tiết 22.7: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Bao giờ đợt mưa dông gió lớn ở miền Bắc kết thúc, nắng nóng quay lại?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc từ ngày 23.7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Sắp vào cao điểm mùa bão, cần chuẩn bị gì để xả lũ an toàn?

Thảo Anh - Cát Tường |

Theo GS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những cơ sở tiên quyết để đảm bảo xả lũ an toàn đó là phải có thông tin dự báo mưa cho các khu vực có hồ chứa thuỷ điện.

Dự báo thời tiết 22.7: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to.