Giải quyết ô nhiễm môi trường, mùi hôi từ khu chế biến hải sản Phú Hài

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài kéo dài nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân bức xúc, UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm trên.

Thực trạng

Ngày 9.11, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải đã kí văn bản gửi UBND TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và các sở, ngành liên quan về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài.

Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn
Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn

Theo đó, vấn đề ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, Phan Thiết đặc biệt là mùi hôi phát sinh từ việc để các bao xác mắm dọc các tuyến đường của một số cơ sở chế biến nước mắm.

Ngoài ra, nước rỉ từ các bao xác mắm và từ quá trình rửa sàn, các phương tiện chở nguyên liệu cho các cơ sở chế biến nước mắm chảy ra ngoài tuyến đường gây ứ đọng phát sinh mùi hôi. Mùi còn phát sinh từ quá trình hoạt động của các cơ sở chế biến bột cá.

Một lối vào Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn
Một lối vào Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn

Hệ thống thu gom nước thải, nước mưa và nhà máy xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, ngoài Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài còn có các hộ dân phơi hải sản, chế biến cá cơm làm phát sinh mùi hôi, nước thải không được thu gom, xử lý tạo thành vũng lớn, tồn đọng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây khiến nhiều hộ dân sống gần khu vực bức xúc do ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe… và nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện.

Một số nhà dân gần Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn
Một số nhà dân gần Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Phan Thiết chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm.

Cụ thể, đến ngày 30.11.2023 phải có chuyển biến tích cực, mùi hôi giảm thiểu đạt ít nhất 70% so với ngày 18.8.2023. Trong đó, cần phải tiến hành nạo vét bùn thải toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải; khẩn trương cải tạo, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải, các hố ga đảm bảo kín, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và trồng thêm cây xanh trong khu vực.

Một con đường bên trong Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn
Một con đường bên trong Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Phan Thiết nghiêm túc thực hiện, định kỳ ngày 1 và 15 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Đối với các cơ sở chế biến cá cơm, nước mắm, các hộ phơi hải sản ngoài cụm công nghiệp, UBND TP Phan Thiết khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các hộ phơi hải sản, các cơ sở chế biến cá cơm gây ô nhiễm môi trường thuộc địa bàn phường Phú Hài. Trường hợp phát hiện không đủ điều kiện hoạt động thì yêu cầu ngừng hoạt động theo quy định.

Từ cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài nhìn ra khu vực cửa biển Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn
Từ Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài nhìn ra khu vực cửa biển cảng Phú Hài. Ảnh: Duy Tuấn

UBND huyện Hàm Thuận Bắc được giao rà soát, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 3 cơ sở chế biến cá cơm và 2 cơ sở chế biến nước mắm.

UBND tỉnh cũng giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TP Phan Thiết thành lập tổ/đoàn kiểm tra, giám sát về môi trường; an toàn thực phẩm để kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở thứ cấp trong cụm. Còn Công an tỉnh chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với các sở và 2 địa phương xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi xả chất thải chưa xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường tại đây.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Trang trại ở Đà Nẵng nuôi heo làm nguồn nước Quảng Nam ô nhiễm

Văn Trực |

Các trại heo tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải ra ruộng đồng khiến người dân bỏ nghề trồng lúa. Nước bị ô nhiễm, mùi hôi thối bốc nồng nặc là thực trạng người dân phải chịu trong nhiều năm qua.

Hơn 2 năm bất lực nhìn xưởng gỗ không phép liên tục mở rộng, gây ô nhiễm môi trường

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mặc dù đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ tuy nhiên xưởng ván ép gây ô nhiễm tại huyện Lương Sơn vẫn ngang hiên hoạt động không phép. Cho đến khi Báo Lao Động lên tiếng thì các cơ quan chức năng mới rốt ráo vào cuộc.

Người quyết thay đổi "Lời nguyền Nghĩa Lộ"

Long Nguyễn |

Không biết tự bao giờ, người dân Nghĩa Lộ tin rằng phải đi xa quê hương thì mới có thể làm ăn và phát triển được. Ở chiều ngược lại, cũng chỉ những người tứ xứ mới có thể làm giàu trên miền đất xòe hoa. Bài viết này về một người Nghĩa Lộ chính gốc, nhưng có niềm tin sắt đá sẽ thay đổi quan niệm đã sâu rễ bền gốc đó.

128 tập đoàn sẽ thuộc diện điều chỉnh thuế tối thiểu toàn cầu

Cường Ngô - Giang Linh |

Việc Việt Nam dự kiến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu được cho là bước đi cần thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi để giữ chân và thu hút dòng đầu tư nước ngoài. Dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chịu ảnh hưởng bởi thuế này.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

NSƯT, phát thanh viên huyền thoại Mạnh Tường qua đời

Anh Trang |

NSƯT Mạnh Tường qua đời vào ngày 9.11. Ông hưởng dương 77 tuổi.

Bùng nổ thương mại APEC sau hành trình 34 năm

Khánh Minh |

Qua 34 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Trang trại ở Đà Nẵng nuôi heo làm nguồn nước Quảng Nam ô nhiễm

Văn Trực |

Các trại heo tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải ra ruộng đồng khiến người dân bỏ nghề trồng lúa. Nước bị ô nhiễm, mùi hôi thối bốc nồng nặc là thực trạng người dân phải chịu trong nhiều năm qua.

Hơn 2 năm bất lực nhìn xưởng gỗ không phép liên tục mở rộng, gây ô nhiễm môi trường

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mặc dù đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ tuy nhiên xưởng ván ép gây ô nhiễm tại huyện Lương Sơn vẫn ngang hiên hoạt động không phép. Cho đến khi Báo Lao Động lên tiếng thì các cơ quan chức năng mới rốt ráo vào cuộc.