Dùng lưới ngăn sạt lở đá tại cung đường đẹp nhất Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Các đơn vị liên quan đề xuất sử dụng lưới mắt lớn để ngăn sạt lở các tảng đá với khối lượng hàng tấn xuống tuyến đường du lịch lên bán đảo Sơn Trà.

Ông Phan Minh Hải, phó Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết: “Khi vụ việc xảy ra, Ban quản lý đã cắt cử nhân viên nhanh chóng kiểm tra thực tế hiện trường, giăng dây giới hạn, đặt bảng cảnh báo, bố trí nhân viên trực hướng dẫn khách di chuyển qua khu vực.

Đồng thời thông báo cho Công ty cổ phần quản lý cầu đường TP.Đà Nẵng xử lý, khắc phục và có văn bản báo cáo lãnh đạo thành phố về hiện tượng trên”.

Được biết, sáng 9.5, nhiều người có mặt tại đầu tuyến đường Hoàng Sa chứng kiến nhiều tảng đá từ vách núi rơi xuống ta luy và lòng đường. Cũng tại đoạn đường này, từng xảy ra tình trạng đá rơi tương tự vào ngày 14.4.

Các đơn vị liên quan phong toả, xử lý tại khu vực có sạt lở đá.
Các đơn vị liên quan phong toả, xử lý tại khu vực có sạt lở đá.

Theo ông Hải với đặc thù địa hình, sau khi có mưa lớn, tại bán đảo Sơn Trà thường xuyên xảy ra tình trạng đá trượt, sạt lở, đặc biệt ở khu vực sườn núi tuyến Tiên Sa, khu vực cảnh quan trước khách sạn Intercontinental.

Sau đó, ngày 12.5, Công ty quản lý cầu đường TP.Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý hạn chế việc sạt lở đất đá nói trên.

Các tảng đá có khối lượng lên đến hàng tấn gây vất vả cho đơn vị thi công.
Các tảng đá có khối lượng lên đến hàng tấn gây vất vả cho đơn vị thi công.

Công ty quản lý cầu đường TP.Đà Nẵng là đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra, duy tu, bảo dưỡng tình trạng các điểm có đá rơi.

Ông Trần Từ Hải, phó giám đốc Công ty quản lý cầu đường TP.Đà Nẵng cho biết: “Không chỉ có tuyến đường Hoàng Sa đoạn chạy lên bán đảo Sơn Trà bị rơi đá mà các tuyến đường khác như đường lên Bà Nà- Suối Mơ cũng xảy ra tình trạng trên.

Tuy nhiên, đây là tuyến đường có nhiều cảnh đẹp, là tuyến du lịch trọng tâm của TP.Đà Nẵng nên không thể cấm tuyệt đối lưu thông trên tuyến đường mà chỉ có thể cắm biển cảnh báo, cấm dừng đỗ tại các điểm hay xảy ra đá rơi”.

Theo ông Hải, trước tiên để giữ nguyên cảnh quan thiên nhiên, các bên liên quan đã phối hợp và đề xuất phương án tốt nhất là sử dụng lưới để bao trùm lại khu vực hay xảy ra đá rơi.

Theo đó, đây là loại lưới mắt lớn Nhật Bản, chất liệu an toàn với thiên nhiên. Toàn bộ khu vực bao phủ lưới nằm trong khoảng 200-400m chiều dài và trên 30m chiều rộng, sau khi đơn vị thi công khoan địa chất lưới sẽ được neo giữ lại.

Khi sử dụng phương án này, đá sẽ được neo giữ lại còn cây cối, thảm thực vật vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, không ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên. Đây là biện pháp đầu tiên được sử dụng tại Đà Nẵng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đá tảng lại rơi xuống đường lên bán đảo Sơn Trà

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những khối đá nặng hàng trăm cân đến cả tấn rơi từ vách núi xuống đường du lịch lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khiến người dân và du khách lo lắng.

Các tỉnh Bắc Bộ ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Vũ Long |

Mưa lớn khiến nước sông lên cao, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại Lạng Sơn, Bắc Giang

TRẦN TUẤN - DIỄM QUỲNH |

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9.5 khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn hécta hoa màu,... ở Lạng Sơn, Bắc Giang chìm sâu trong biển nước.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đà Nẵng: Đá tảng lại rơi xuống đường lên bán đảo Sơn Trà

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những khối đá nặng hàng trăm cân đến cả tấn rơi từ vách núi xuống đường du lịch lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khiến người dân và du khách lo lắng.

Các tỉnh Bắc Bộ ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Vũ Long |

Mưa lớn khiến nước sông lên cao, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai ứng phó với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại Lạng Sơn, Bắc Giang

TRẦN TUẤN - DIỄM QUỲNH |

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9.5 khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn hécta hoa màu,... ở Lạng Sơn, Bắc Giang chìm sâu trong biển nước.