Dùng lá chuối thay túi nylon: Quyết định nằm ở ý thức người tiêu dùng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thời gian qua, 4 doanh nghiệp: Siêu thị Big C Hà Nội, siêu thị Big C Đà Nẵng, hệ thống chuỗi siêu thị Co.op mart Việt Nam, Sài Gòn Co.op đã sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay túi nylon. Việc làm này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi.

Thủ tướng kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn cùng nhân rộng cách làm này, chung tay bảo vệ môi trường, từng bước nói “không” với túi nylon.

Biểu dương, nhân rộng cách làm nhân văn

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND các cấp chủ động thực hiện các giải pháp, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sản xuất và sử dụng túi nylon khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, phát triển bền vững.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, nhiều DN đã triển khai gói rau quả, thực phẩm bằng vật liệu thân thiện bảo vệ môi trường. Chiều 8.4.2019, trao đổi với PV, đại diện Tập đoàn Central Group Việt Nam cho biết: Big C áp dụng thí điểm bao gói rau bằng lá chuối liên tục trong 1 tháng, bắt đầu từ 1.4.2019, sau đó sẽ nghiên cứu mở rộng trên toàn hệ thống.

Dù thân thiện với môi trường nhưng những ngày gần đây, những tấm màng CO, túi nylon tự hủy dùng gói thực phẩm vẫn đang được hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.op Xtra, Co.op Food, Co.op Smiles… của LHHTX Thương mại TPHCM lần lượt được thay bằng lá chuối tươi.

Điển hình có thể kể đến siêu thị Co.opmart Phan Thiết, Tây Ninh, Quy Nhơn, Tam Kỳ và một số các siêu thị Co.opmart, Co.op Food tại khu vực TPHCM… Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, chuỗi siêu thị của BRG như Intimex, Hapro cũng đang từng bước thực hiện, thông qua đàm phán với các nhà cung ứng khi cung cấp hàng hóa vào các siêu thị. Một số cửa hàng ở những khu dân cư trên địa bàn TPHCM cũng đang dùng lá chuối tươi thay thế cho túi nylon.

Anh Nguyễn Anh Thảo - chủ một cửa hàng rau trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) - cho hay: “Cửa hàng của tôi chỉ mới gói rau bằng lá chuối vài tuần trở lại đây nhưng đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, đặc biệt là các bà nội trợ hưởng ứng lối sống bảo vệ môi trường”. Tại siêu thị Big C Đà Nẵng, Co.op Mart Đà Nẵng đã có hàng chục mặt hàng được chuyển qua gói bằng lá chuối.

Người tiêu dùng hài lòng với việc siêu thị sử dụng lá chuối bao gói thực phẩm thay cho túi nylon. Ảnh: THANH TÂN
Người tiêu dùng hài lòng với việc siêu thị sử dụng lá chuối bao gói thực phẩm thay cho túi nylon. Ảnh: THANH TÂN

Nguồn cung không thiếu, quan trọng là ý thức

Ông Trần Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ NNPTNT) - cho biết, các loại lá dùng được trong mua bán thực phẩm như lá chuối, dong riềng, khoai nước, sen… được trồng nhiều ở Việt Nam theo mùa, nhưng lá chuối thì mùa nào cũng sẵn.

Việc các siêu thị dùng lá chuối thay túi nylon để gói thực phẩm là cách làm tốt, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp bà con nông dân tăng thêm thu nhập. Nếu thói quen này được nhân rộng, thì người nông dân sẽ nắm bắt thị trường để trồng những loại cây cho thu nhập và có đầu ra ổn định.

Đại diện các siêu thị cho hay, hiện nguồn lá chuối để gói thực phẩm đều được các đầu mối cung cấp thực phẩm cung cấp kèm sản phẩm. Ông Phan Thống - Giám đốc Co.op Mart Đà Nẵng - thông tin: Co.op Mart Đà Nẵng đã làm việc với các nhà cung cấp thực phẩm cho siêu thị và các nhà cung cấp thực phẩm sẽ đảm nhiệm việc cung cấp lá chuối để gói thực phẩm luôn.

Tuy nhiên, về lâu dài, lãnh đạo siêu thị cũng đã lên kế hoạch để tìm nguồn cung cấp lá chuối, nhằm để duy trì ổn định nguồn cung. “Mình không thể dự đoán được tương lai nguồn lá chuối có bị cạn kiệt hay không? Tuy nhiên, hiện tại lá chuối cũng dùng cho nhiều việc khác như gói bánh chưng, bánh tét… Vì nhiều nhu cầu khác nhau này, biết đâu người dân sẽ chuyển sang một ngành nghề mới là trồng chuối để cung cấp lá chẳng hạn” - ông Thống chia sẻ.

Tại Hà Nội, khu vực đất bãi thuộc huyện Thường Tín, Gia Lâm, Ba Vì, Mê Linh, Phúc Thọ (Hà Nội)… đã hình thành vùng chuyên canh trồng chuối. Theo ông Lưu Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim (huyện Mê Linh): “Bên cạnh xuất bán chuối tiêu hồng và chuối tây, bà con địa phương cũng bán lá chuối, chủ yếu sử dụng vào mục đích làm vỏ nguyên liệu gói bánh…”. Người dân rất ủng hộ việc các siêu thị, cửa hàng dùng lá chuối để bọc thực phẩm thay thế nylon.

Chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền đến người dân tăng cường liên kết, liên doanh với các DN.

“Hệ thống siêu thị Big C sẽ kêu gọi các nhà cung cấp sử dụng lá chuối, lá dong riềng… để gói hàng. Bán các sản phẩm thân thiện với môi trường, kích thích người tiêu dùng mua sản phẩm, lượng hàng bán ra nhiều hơn sẽ giúp các nhà cung cấp tăng lợi nhuận.

Vì vậy, dù gói hàng bằng lá chi phí cao hơn, nhà cung cấp không tính vào chi phí hàng hóa” - đại diện hệ thống Big C trao đổi và thông tin thêm: Big C sẽ thực hiện sử dụng lá gói hàng thay túi nylon trong tương lai chứ không phải chỉ “làm theo phong trào” kiểu “đánh trống bỏ dùi”.

Người tiêu dùng ủng hộ

* “Tôi ủng hộ việc sử dụng lá sen, chuối, bàng để gói thực phẩm, bởi thói quen sử dụng túi nylon đã thành “quốc nạn”. Tôi có đọc báo và được các chuyên gia về môi trường, cho biết: Chỉ mất 1 giây để vứt đi 1 túi nylon nhưng lại mất từ 500 - 1.000 năm để túi phân hủy trong điều kiện không có ánh nắng, hậu quả của chất thải nhựa và túi nylon là rất nghiêm trọng. Do thói quen tiêu dùng, lượng túi nylon thải ra môi trường hằng năm vô cùng lớn. Người dân cần được tuyên truyền nhiều hơn về vấn đề này. (Bà Nguyễn Diệu Linh (ngõ 122 Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội)

* “Tôi bán hàng thực phẩm và hằng ngày đều tiêu thụ lượng túi nylon khá lớn. Hiện nay các bà nội trợ khi đi chợ ít mang theo làn hay giỏ xách, vì vậy khi mua sắm ngoài các túi nylon nhỏ để đựng các món, khách hàng thường xin thêm túi nylon lớn để xách cho tiện. Tôi rất ít khi thấy người đi chợ từ chối túi nylon, thậm chí còn xin thêm. Tôi sẵn sàng ủng hộ chủ trương bỏ túi nylon để bảo vệ môi trường. (Bà Nguyễn Thị Tuyết-tiểu thương KD tại chợ Cầu Giấy - Hà Nội)

Tại TP.Cần Thơ, việc dùng lá chuối bao, gói các sản phẩm thay thế túi nylon đang được siêu thị Co.opmart thực hiện. Theo đó, lá chuối được dùng để gói các loại rau như: Hành lá, hẹ lá, các loại cải, rau dền, sả cây…

Chị Nguyễn Như Nguyệt (quận Ninh Kiều) cho biết, mấy ngày gần đây đi siêu thị, rất ấn tượng trước việc dùng lá chuối này. “Dùng lá chuối gói rau thay thế cho túi nylon hoặc màng bọc thực phẩm giúp cho rau giữ được độ tươi lâu hơn, khi rau được bao lại bởi lá chuối sẽ lâu bị héo và cọng rau ít bị sự tác động xiết chặt từ dây thun hoặc màng bọc thực phẩm từ đó giảm bớt tình trạng rau bị dập so với rau không được gói bằng lá chuối”.

Ghi nhận tại siêu thị cho thấy, khách hàng mua các loại rau được gói bằng lá chuối, nhưng sau đó ra quầy tính tiền, nhân viên vẫn sẽ bỏ vào túi nylon cho khách mang về.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Kim Cương - Phó Giám đốc Co.opmart Cần Thơ - cho biết, việc dùng lá chuối thay túi nylon được triển khai trên toàn hệ thống Co.opmart. Bước đầu, việc triển khai gặp nhiều khó khăn, vì việc gói rau cải bằng lá chuối phải mất nhiều công đoạn. Nhưng đến nay mọi thứ đã ổn và dần đi vào nền nếp. Việc dùng lá chuối nhằm hướng đến sự thân thiện với môi trường, thay thế cho những loại túi giấy, túi nylon tự hủy trước đây.

Bà Cương cho biết, lá chuối được mua tập trung ở TPHCM; sau đó chuyển về cho các siêu thị trong hệ thống. Trước khi vào siêu thị, lá chuối được kiểm tra rất kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, không có chất độc hại. THÀNH NHÂN - PHƯƠNG THẢO

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Gói hàng bằng lá chuối thay túi nilon: Khách hàng hào hứng hưởng ứng

Tô Thế - Hà Phương |

Bắt nguồn từ một siêu thị ở Chiang Mai (Thái Lan), việc gói hàng hóa bằng lá chuối hiện đã được một số doanh nghiệp, siêu thị tại Việt Nam hưởng ứng. Đây là hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, dần loại bỏ túi nilon khỏi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Hưởng ứng gói rau củ bằng lá chuối: TPHCM "gọi", Đà Nẵng "trả lời"!

HOÀNG VINH |

Nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng bắt đầu sử dụng lá chuối tươi gói thực phẩm. Hoạt động này được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng tích cực.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Gói hàng bằng lá chuối thay túi nilon: Khách hàng hào hứng hưởng ứng

Tô Thế - Hà Phương |

Bắt nguồn từ một siêu thị ở Chiang Mai (Thái Lan), việc gói hàng hóa bằng lá chuối hiện đã được một số doanh nghiệp, siêu thị tại Việt Nam hưởng ứng. Đây là hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, dần loại bỏ túi nilon khỏi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Hưởng ứng gói rau củ bằng lá chuối: TPHCM "gọi", Đà Nẵng "trả lời"!

HOÀNG VINH |

Nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng bắt đầu sử dụng lá chuối tươi gói thực phẩm. Hoạt động này được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng tích cực.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.