Dùng giỏ nhựa và lá chuối đi chợ thay thế cho túi nilon

HƯNG THƠ |

Từ lúc được tuyên truyền và được tặng giỏ nhựa, chị em phụ nữ ở thôn Long Phụng (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) mỗi lúc đi chợ sẽ cắt thêm ít lá chuối và hộp nhựa để đựng thực phẩm, tránh sử dụng túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Cách nay ít tháng, chị em Hội Phụ nữ thôn Long Phụng rủ nhau phát động phong trào “Nói không với túi nilon” với 40 hội viên tham gia. Ban đầu, qua các buổi sinh hoạt chi hội, các chị em vận động nhau nên hạn chế sử dụng túi nilon để tránh ô nhiễm môi trường. Tiếp đó, từ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hướng Hóa và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long, 40 hội viên ở thôn Long Phụng được tặng mỗi người một chiếc giỏ bằng nhựa. Các hội viên còn tự bỏ tiền túi sắm cho mình thêm các hộp nhựa tùy kích cỡ.

Hằng ngày, mỗi lúc đi chợ, các hội viên sẽ cắt thêm lá chuối cho vào giỏ. Thay vì dùng túi nilon đựng thực phẩm mỗi lần đi chợ như trước, thì các chị em sẽ lấy lá chuối bọc thực phẩm như rau, củ, quả; còn cá, thịt thì cho vào hộp nhựa…

Dùng lá chuối gói rau, củ quả khi đi chợ để hạn chế sử dụng túi nilon gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HT.
Dùng lá chuối gói rau, củ quả khi đi chợ để hạn chế sử dụng túi nilon gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: HT.

Bà Hồ Thị Xuân ở thôn Long Phụng (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) cho biết, trước kia mỗi lần đi chợ thì mang về nhiều túi nilon, mỗi túi đựng một loại thực phẩm. Từ khi tham gia phong trào “nói không với túi nilon” do Hội Phụ nữ xã phát động, chị Xuân đã ý thức được tác hại của việc sử dụng túi nilon và từ đó mỗi khi đi chợ, chị đã sử dụng giỏ cùng với hộp nhựa và lá chuối để đựng thịt, rau, cá... “Ban đầu làm vì được tuyên truyền, và mục đích hạn chế sử dụng túi nilon, còn bây giờ trở thành thói quen rồi” – bà Xuân, nói.

Bà Võ Thị Minh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long nói rằng phong trào “Nói không với túi nilon” ở thôn Long Phụng rất hiệu quả. Vì vậy, tới đây Hội sẽ trích quỹ mua tặng giỏ nhựa cho chị em hội viên ở các thôn khác, nhân rộng mô hình này tại 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Diệu Tiên |

Theo tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc tại Việt Nam, 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường hằng năm và nhu cầu tiêu thụ nhựa của người Việt ngày một gia tăng. Rác thải nhựa đã trở thành gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe con người, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng chung tay giải quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Khám phá “gia tài” rác thải nhựa của chú chó 15 tháng tuổi

Thế Phương |

Chú chó tên Ủn, 15 tháng tuổi đã tích trữ được cả một kho vỏ chai lọ "khổng lồ" sau mỗi lần ra ngoài cùng chủ. Chủ nhân của chú chó cho biết, việc Ủn hay đi mang rác thải nhựa về là do chú chó tự làm, không có ai dạy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giảm thiểu rác thải nhựa từ những thay đổi nhỏ

Diệu Tiên |

Theo tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc tại Việt Nam, 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường hằng năm và nhu cầu tiêu thụ nhựa của người Việt ngày một gia tăng. Rác thải nhựa đã trở thành gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe con người, đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng chung tay giải quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Khám phá “gia tài” rác thải nhựa của chú chó 15 tháng tuổi

Thế Phương |

Chú chó tên Ủn, 15 tháng tuổi đã tích trữ được cả một kho vỏ chai lọ "khổng lồ" sau mỗi lần ra ngoài cùng chủ. Chủ nhân của chú chó cho biết, việc Ủn hay đi mang rác thải nhựa về là do chú chó tự làm, không có ai dạy.