Đưa 4 trạm Rada thời tiết vào hoạt động để nâng cao chất lượng dự báo

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành các Quyết định để đưa 4 Trạm Rada thời tiết: Quy Nhơn, Vinh, Phù Liễn và Pha Đin đi vào hoạt động  chính thức từ ngày 1.1.2020.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam là một trong số ít những nước trên thế giới phải hứng chịu những thiệt hại liên tiếp do thiên tai gây ra hàng năm như lượng mưa lớn tập trung vào mùa mưa, nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào đất liền, lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán… trên nhiều vùng miền của cả nước. Nhiều người chết và bị thương, nhiều nông sản và tài sản của người dân bị cuốn trôi hay bị ngập trong nước, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Trong thời gian tới, hiện tượng thời tiết bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như mưa lớn, bão lũ có thể sẽ còn tiếp diễn phức tạp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, Việt Nam lại thiếu các thiết bị đo đạc, quan trắc để có thể kịp thời nắm được số liệu thời tiết cần thiết theo thời gian thực, dẫn đến khó đưa ra dự báo thời tiết chính xác cũng như cảnh báo kịp thời cho người dân.

"Thông qua việc đưa các Trạm Rada thời tiết đi vào hoạt động chính thức sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ dự báo thời tiết, đưa ra những cảnh báo kịp thời theo thời gian thực và nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra" - Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định đưa trạm Rada thời tiết Quy Nhơn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2020.

Quyết định di chuyển Trạm Ra đa thời tiết Vinh thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ từ vị trí số 144 Lê Hồng Phong (phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đến vị trí mới tại núi Dũng Quyết (phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và đưa Trạm Ra đa thời tiết Vinh vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2020.

Quyết định đưa Trạm Rada thời tiết Phù Liễn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc vào hoạt động chính thức từ ngày 1.1.2020.

Đồng thời, Bộ quyết định thành lập Trạm Rada thời tiết Pha Đin thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. Địa điểm đặt trạm: Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đi vào hoạt động chính thức từ 1.1.2020.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 6.3: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt nhanh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.3, từ hôm nay không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng ở mức từ 25 độ C. Những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 6.3

Nhóm PV |

Đêm nay và ngày mai 6.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, từ ngày mai, miền Bắc trưa chiều sẽ ấm dần, trời hửng nắng, ít khả năng mưa, nhiệt độ từ 18-25 độ. 

Thời tiết xấu ở miền Bắc không gây sốt giá rau xanh

Vũ Long |

Mặc dù trận mưa đá, dông lốc đêm 2 và sáng 3.3.2020 gây thiệt hại cho 390ha hoa màu, nhưng không ảnh hưởng đến nguồn cung rau xanh cho Hà Nội và các tỉnh khiến giá rau xanh tăng sốc như đợt sau Tết Nguyên đán 2020.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự báo thời tiết 6.3: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt nhanh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.3, từ hôm nay không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng ở mức từ 25 độ C. Những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 6.3

Nhóm PV |

Đêm nay và ngày mai 6.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, từ ngày mai, miền Bắc trưa chiều sẽ ấm dần, trời hửng nắng, ít khả năng mưa, nhiệt độ từ 18-25 độ. 

Thời tiết xấu ở miền Bắc không gây sốt giá rau xanh

Vũ Long |

Mặc dù trận mưa đá, dông lốc đêm 2 và sáng 3.3.2020 gây thiệt hại cho 390ha hoa màu, nhưng không ảnh hưởng đến nguồn cung rau xanh cho Hà Nội và các tỉnh khiến giá rau xanh tăng sốc như đợt sau Tết Nguyên đán 2020.