Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2022 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đưa ra nhận định thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1.1.2022 - 3.1.2022).

Bắc Bộ và Trung Bộ đang chịu tác động của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh mạnh làm giảm nhiệt độ kết hợp với mưa nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao. Liệu đợt không khí lạnh này có tác động kéo dài đến dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022 hay không là điều người dân rất quan tâm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại này có khả năng tập trung chủ yếu từ ngày 26 - 28.12. Những ngày sau không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ vì vậy cũng tăng dần lên. "Theo dự báo của chúng tôi, khả năng trong những ngày đầu năm Tết Dương lịch 2022 sẽ lại có không khí lạnh tăng cường gây mưa và làm giảm nhiệt độ trở lại" - ông Hữu Thành nhận định.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định thời tiết chi tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1.1.2022 - 3.1.2022) ở cả ba miền.

Khu vực Hà Nội

Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19 - 22 độ C.

Khu vực Bắc Bộ

Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi 6 - 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Trung Bộ 

Trung Bộ ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Phía bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 21 - 24 độ C; phía nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 26 - 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Chiều tối và đêm Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông cục bộ, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 29 độ C; khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến thời tiết đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông

AN AN |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh đang tác động đến miền Bắc là đợt mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh mạnh làm giảm nhiệt độ kết hợp với thời tiết mưa nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao.

Dự báo thời tiết 25.12: Miền Bắc trở mưa, giảm nhiệt sâu do không khí lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 17 - 19 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.12 - 2.12) ở các khu vực trên cả nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo diễn biến thời tiết đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông

AN AN |

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh đang tác động đến miền Bắc là đợt mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh mạnh làm giảm nhiệt độ kết hợp với thời tiết mưa nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao.

Dự báo thời tiết 25.12: Miền Bắc trở mưa, giảm nhiệt sâu do không khí lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất khoảng 17 - 19 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.12 - 2.12) ở các khu vực trên cả nước.