Dự báo thời tiết 6.5: Bắc Bộ tiếp tục nóng đổ lửa, tăng nhiệt dù mới đầu hè

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ C.

Dự báo thời tiết 6.5 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 33-34 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, riêng vùng núi có nơi 39-40 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 33 - 35 độ.

Ít mây, đêm không mưa, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 5.5: Miền Bắc nắng gay gắt, chiều tối có thể trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết 4.5: Đầu tuần, miền Bắc lại nắng nóng oi bức, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.5, nắng nóng diện rộng xảy ra khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Mưa đá liên tục, rét cuối tháng 4 báo hiệu thời tiết bất thường ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc. Cộng thêm với đó là hiện tượng rét như chính đông vào những ngày cuối tháng 4. Liệu đây có phải những dấu hiệu báo hiệu một năm bất thường cực đoan của thời tiết?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 5.5: Miền Bắc nắng gay gắt, chiều tối có thể trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết 4.5: Đầu tuần, miền Bắc lại nắng nóng oi bức, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.5, nắng nóng diện rộng xảy ra khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Mưa đá liên tục, rét cuối tháng 4 báo hiệu thời tiết bất thường ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc. Cộng thêm với đó là hiện tượng rét như chính đông vào những ngày cuối tháng 4. Liệu đây có phải những dấu hiệu báo hiệu một năm bất thường cực đoan của thời tiết?